1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video xe tăng, vũ khí Nga tiến sát biên giới Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Các video được chia sẻ đã cho thấy các hoạt động của lực lượng quân sự Nga ở gần biên giới Ukraine khi căng thẳng leo thang.

Mỹ và phương Tây cho rằng Nga đã tập hợp hơn 130.000 quân, chia thành 3 hướng bao quanh Ukraine. Quân đội Nga được cho là đã triển khai nhiều loại khí tài và phương tiện quân sự, từ tàu ngầm, tàu đổ bộ ở Biển Đen, cho tới tên lửa đạn đạo tầm ngắn, xe tăng và pháo tự hành xung quanh biên giới Ukraine.

Giới chức Anh nhận định Nga đang tiếp tục điều thêm hàng nghìn quân tới khu vực biên giới với Ukraine. Phía Anh ước tính có thêm 14 tiểu đoàn của Nga đang hướng tới biên giới với Ukraine, mỗi tiểu đoàn khoảng 800 quân và trên 100 tiểu đoàn tập trung ở biên giới - lực lượng được cho là đủ khả năng tiến hành một cuộc tấn công.

Mỹ và phương Tây cáo buộc Nga lên kế hoạch động binh với Ukraine khi tập trung quân gần biên giới, tuy nhiên Moscow nhiều lần bác bỏ thông tin này.

Dàn vũ khí Nga "khạc lửa" trong tập trận sát vách Ukraine

Giới chức Quốc phòng Anh cảnh báo trong trường hợp xảy ra xung đột, bom và tên lửa của quân đội Nga có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu quan trọng tại Ukraine trong vài phút. Bộ trưởng Các Lực lượng Vũ trang Anh James Heappey cũng cảnh báo công dân Anh tại Ukraine có thể đối mặt với nguy hiểm nếu Nga quyết định động binh.

"Đợt tập hợp lực lượng quân sự hiện tại của Nga gần Ukraine là động thái chưa từng có. Đợt triển khai lần này không giống những lời đe dọa xung đột trước đây hoặc đợt tập trung lực lượng vào mùa xuân (năm 2021). Sức mạnh quân sự trên không, trên bộ và hải quân của Nga gần Ukraine hiện tại lớn hơn rất nhiều", Rob Lee, chuyên gia tại Khoa Nghiên cứu Chiến tranh thuộc Đại học King's London, nhận định.

Các video đã được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các hoạt động điều chuyển lực lượng quân sự của Nga ở gần biên giới Ukraine, giữa lúc có nhiều suy đoán về nguy cơ xung đột cận kề. Một số video được đăng tải từ các nguồn chính thống, được giới quan sát phân tích và có hình ảnh vệ tinh bổ sung.

Các đoàn xe gần Belgorod

Các đoàn xe quân sự Nga gần Belgorod

Một số video được đăng tải hôm 13/2 cho thấy các đoàn xe quân sự di chuyển gần khu vực Belgorod ở phía tây Nga, sát thành phố Kharkiv của Ukraine.

Theo CNN, vị trí trong các video này là làng Sereteno, cách biên giới với Ukraine khoảng 24 km. Các video này đã được đăng tải vào ngày 13/2 và cho thấy xe tăng đang di chuyển qua khu vực này.

Xe tăng Nga xuất hiện ở Belgorod

Nga chuyển xe tăng trong đêm

Các lực lượng quân sự Nga cũng được nhìn thấy di chuyển vào ban đêm ở khu vực gần biên giới Ukraine với sự xuất hiện của các xe tăng được chuyển xuống từ tàu hỏa.

Xe tăng xung quanh Voronezh

Xe tăng xung quanh Voronezh

Một số lượng lớn xe tăng và xe chiến đấu bộ binh được ghi nhận xung quanh vùng Voronezh trong những ngày vừa qua. Theo các nhà phân tích, các phương tiện này thuộc Binh đoàn Tăng Cận vệ số 1 của Nga.

Trực thăng gần Belgorod

Trực thăng Nga gần Belgorod

Trong những ngày gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều video cho thấy các trực thăng hoạt động gần biên giới Ukraine. Các trực thăng này có thể yểm trợ hiệu quả cho các binh sĩ mặt đất trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công.  

Xe quân sự Nga xuất hiện ở ngoại ô Belgorod

Xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành cũng được vận chuyển bằng tàu hỏa ở ngoại ô Belgorod.

Tên lửa và pháo

Một động thái đáng chú ý là các đoàn xe chở tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M được cho là đã tập hợp ở khu vực phía tây Nga trong vài tuần qua.

Nga chuyển hệ thống tên lửa gần biên giới Ukraine

Nếu xung đột xảy ra với Ukraine, Nga có thể sử dụng các tên lửa này để tấn công các vị trí cố định của Ukraine, như các chốt chỉ huy và kiểm soát. Tên lửa này có tầm bắn lên tới 402 km và đã được phát hiện trong hình ảnh vệ tinh gần đây.

Giữa lúc căng thẳng leo thang với Ukraine, Nga đã tiến hành cuộc tập trận quân sự chung với Belarus, nước láng giềng với Ukraine. Nga đã triển khai hàng nghìn binh sĩ cùng các khí tài quân sự tới Belarus để tham gia tập trận.

Theo www.theguardian.com