1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Lugansk dự đoán thương vong mỗi ngày của Ukraine ở Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức vùng ly khai Lugansk nhận định, lực lượng Ukraine chịu tổn thất nặng nề về binh lực trong các cuộc giao tranh ở thành phố Bakhmut.

Quan chức Lugansk dự đoán thương vong mỗi ngày của Ukraine ở Bakhmut - 1

Một binh sĩ Ukraine đứng trong chiến hào ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Theo ước tính của tôi, thương vong (của Ukraine) ở Bakhmut khoảng 500 người mỗi ngày. Con số này bao gồm những người thiệt mạng và bị thương", ông Andrey Marochko, trung tá nghỉ hưu của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, nói với hãng tin Tass (Nga) hôm 30/3.

Ông Marochko cho biết, quân đội Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ do thương vong lớn và phải tiếp tục bổ sung quân số.

"Họ phải tiếp tục bổ sung những tổn thất mà quân đội Ukraine đang gánh chịu", sĩ quan về hưu nói.

Trước đó, ông Marochko hôm 27/3 tiết lộ, quân đội Ukraine đã mất tới 1.500 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga ở Bakhmut trong một tuần.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Estonia hôm 29/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết Nga đang đối mặt với tổn thất lớn ở mặt trận Bakhmut.

"Họ cũng mệt mỏi. Họ phải chịu tổn thất lớn, có rất nhiều binh sĩ Nga bị thương và thiệt mạng. Họ mất ít nhất 500 binh sĩ mỗi ngày, bao gồm những người thiệt mạng và bị thương", ông Reznikov nói.

Theo Bộ trưởng Reznikov, quân đội Ukraine đã "làm giảm đáng kể khả năng tấn công của Nga" ở mặt trận Bakhmut, điều này giúp lực lượng phòng vệ Ukraine "giữ ổn định tuyến đầu và kéo dài thời gian để chuẩn bị cho cuộc phản công".

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, số thương vong của lực lượng Nga tại mặt trận Donbass trong một số ngày thậm chí cao gấp 10 lần Ukraine.

Oleksii Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói rằng các lực lượng Nga đang chịu tổn thất về binh lực nhiều gấp 7 lần so với lực lượng Ukraine ở mặt trận Bakhmut.

Nga hiện chưa lên tiếng về những thông tin trên.

Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, hôm 29/3 thừa nhận cuộc chiến giành thành phố Bakhmut đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Nga cũng như phía Ukraine.

"Trận chiến giành Bakhmut trên thực tế đã tàn phá quân đội Ukraine, và thật không may, nó cũng gây thiệt hại nặng nề cho Wagner", ông Prigozhin cho biết.

Theo người phát ngôn của quân đội Ukraine Serhiy Cherevaty, các cuộc tấn công của Nga trong và xung quanh thành phố Bakhmut gần đây đã giảm xuống dưới 20 cuộc mỗi ngày, so với ít nhất 30 cuộc trong những ngày trước đó.

Bakhmut là mặt trận giao tranh dữ dội nhất ở Ukraine trong vài tháng qua. Tuy nhiên, theo đánh giá gần đây từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, lực lượng Nga có thể đã kiệt quệ do giao tranh ở thành phố này cũng như các chiến tuyến khác.

Bộ Quốc phòng Anh cũng nhận định cuộc tiến công của Nga vào Bakhmut phần lớn chững lại. Phía Anh cho rằng, tình hình này có thể do lực lượng Nga chịu tổn thất nghiêm trọng về binh lực.

Ukraine gần đây liên tục đưa ra tuyên bố cứng rắn, thể hiện quyết tâm đảo ngược tình thế và bảo vệ thành phố Bakhmut trước vòng vây hỏa lực Nga. Theo Tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi, Nga đang tổn thất lực lượng lớn ở Bakhmut và cạn kiệt nguồn lực, do vậy quân đội Ukraine sẽ sớm chuyển sang phản công ở Bakhmut.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine