1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Lugansk nêu thương vong nặng nề của Ukraine ở pháo đài Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Lugansk đã tiết lộ tổn thất nặng nề về binh lực của Ukraine trong các cuộc giao tranh với Nga ở thành phố Bakhmut.

Quan chức Lugansk nêu thương vong nặng nề của Ukraine ở pháo đài  Bakhmut - 1

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Trong tuần qua, lực lượng Ukraine mất khoảng 1.500 người và khoảng 3.000 người bị thương ở Bakhmut. Trong số những người bị thương, khoảng 20% bị thương nặng và họ sẽ được giải ngũ sau đó", Andrey Marochko, trung tá nghỉ hưu thuộc lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, dẫn số liệu trinh sát của Nga cho biết hôm 27/3.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 26/3 thông báo, các đơn vị của lực lượng tác chiến phía Nam của Nga, với sự yểm trợ của hỏa lực không quân và pháo binh, đã hạ hơn 200 quân nhân Ukraine ở mặt trận Donetsk trong 24 giờ.

Theo ông Konashenkov, lực lượng Nga cũng loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 60 quân nhân Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk và Zaporozhye trong một ngày.

Một quan chức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng hôm 26/3 cho biết, khoảng 70 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng lực lượng Nga trong hai tuần qua và hầu hết họ đều tự nguyện hạ vũ khí với mong muốn được bảo toàn tính mạng. Theo dữ liệu của quan chức Donetsk, phần lớn trong số họ đang chiến đấu trên các mặt trận Avdeyevka, Donetsk và Ugledar.

Ukraine: Tổ chức Wagner hứng chịu tổn thất lớn

Trong khi đó, lực lượng biên phòng Ukraine cũng xác nhận thương vong của tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner ở thành phố Bakhmut trong ngày 26/3. Lực lượng Wagner đã chiến đấu cùng quân đội chính quy Nga tại miền Đông Ukraine trong nhiều tháng qua.

"Nhóm trinh sát trên không của lực lượng biên phòng (Ukraine) đã phát hiện một nhóm tay súng Wagner ở Bakhmut. Một cuộc tấn công bằng pháo cối buộc lực lượng của đối phương phải phân tán. Ít nhất 15 lính đánh thuê (Wagner) đã thiệt mạng trong cuộc tấn công", lực lượng biên phòng Ukraine cho biết thêm.

Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, Nga tiếp tục chịu tổn thất trong các cuộc giao tranh trên khắp Ukraine. Trong ngày 26/3, Ukraine tuyên bố hạ 610 quân nhân Nga, đồng thời phá hủy 7 hệ thống pháo, 6 xe bọc thép chiến đấu và một hệ thống pháo phản lực phóng loạt.

Thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk là nơi diễn ra những trận chiến khốc liệt nhất tại Ukraine hiện nay. Theo Yan Gagin, cố vấn của quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, lực lượng Nga hiện kiểm soát tới 70% Bakhmut và Nga đang bao vây Bakhmut từ 3 hướng.

Những con đường trải nhựa dẫn đến Bakhmut đã bị cắt đứt hoặc nằm trong tầm tấn công của hỏa lực pháo binh Nga, điều này khiến lực lượng Ukraine ở đây gặp khó khăn trong việc tiếp tế. Tuy nhiên, giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố không có dấu hiệu nào cho thấy các lực lượng Ukraine đang có kế hoạch rút khỏi Bakhmut. Kiev khẳng định hệ thống phòng thủ của thành phố sẽ được củng cố.

Ông Marochko cho biết Ukraine đang tập hợp lực lượng và thiết bị gần Bakhmut. Đây là dấu hiệu cho thấy Kiev đang chuẩn bị mở một trận chiến lớn trong khu vực. Ông nói rằng, các quân nhân Ukraine từng được huấn luyện ở các nước phương Tây hiện bắt đầu đến khu vực này chiến đấu. Theo Marochko, họ được đào tạo khá bài bản, trong khi các phương tiện bọc thép do phương Tây cung cấp đã di chuyển từ phía tây Ukraine đến ranh giới chiến tuyến.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine