1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố bắn hạ cường kích Su-24 của Nga gần Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Không quân Ukraine tuyên bố các hệ thống tên lửa phòng không nước này đã bắn hạ máy bay ném bom Su-24M của Nga.

Ukraine tuyên bố bắn hạ cường kích Su-24 của Nga gần Bakhmut - 1

Một máy bay Su-24 của Nga (Ảnh minh họa: Sputnik).

"Vào ngày 28/3, các đơn vị của lực lượng tên lửa phòng không thuộc lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ một máy bay ném bom Su-24 của Nga", lực lượng không quân Ukraine thông báo.

Không quân Ukraine cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 (giờ Kiev) ở thành phố Bakhmut, nơi được xem là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất ở miền Đông Ukraine.

Sukhoi Su-24 là cường kích ném bom chiến thuật 2 chỗ ngồi, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và làm việc cả ngày lẫn đêm. Đây là mẫu máy bay được Nga phát triển để làm đối trọng với máy bay chiến đấu đa nhiệm USAF F-111 của Mỹ. 

Su-24 của Nga có chiều dài 24m, đạt vận tốc 1.700km/h. Phụ thuộc vào từng nhiệm vụ, tốc độ và tải trọng, phạm vi hoạt động hiệu quả của Su-24M nằm trong khoảng từ 600-1.200km. 

Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 29/3 xác nhận, Nga mất hơn 600 binh sĩ, 7 xe tăng và một số khí tài khác trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng về những thông tin trên.

Giới chức Ukraine cho biết tình hình tại mặt trận Bakhmut đang gặp rất nhiều khó khăn, trong bối cảnh quân đội Nga đang khép chặt vòng vây và chặn đứng hầu hết các tuyến đường tiếp viện tới thành phố này. Tuy nhiên, phía Ukraine vẫn kiên quyết bám trụ tại Bakhmut và tuyên bố sẽ không để Bakhmut rơi vào tay Nga. 

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP được đăng tải hôm nay 29/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, nếu lực lượng Ukraine không giành chiến thắng trong trận chiến kéo dài ở Bakhmut, Nga có thể bắt đầu tập hợp sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho một thỏa thuận nhằm buộc Ukraine phải thỏa hiệp.

Tình báo quốc phòng Anh hôm nay cho biết, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các thành viên của tổ chức quân sự tư nhân Nga Wager ra khỏi một trong những tuyến đường tiếp tế ở Bakhmut.

"Một trong những thành tựu quan trọng trong các hoạt động gần đây của Ukraine là đẩy lùi các chiến binh của tổ chức Wagner Nga khỏi tuyến đường 0506", Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố. Tuyến đường nhỏ này (nối các khu định cư ở Chasiv Yar và Khromove) đã trở thành tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng phòng vệ Ukraine.

Tại Bakhmut, giao tranh giữa quân đội Ukraine và Nga tiếp tục diễn ra khốc liệt.

"Họ (lực lượng Nga) cố gắng khiến quân đội của chúng tôi kiệt sức bằng cách tiến hành hết cuộc tấn công này đến cuộc tấn công khác", Serhiy Cherevatyi, người phát ngôn lực lượng miền Đông của quân đội Ukraine, cho biết hôm 28/3.

Theo Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi, nhiệm vụ chính của các đơn vị tại thành phố Bakhmut là "tiêu hao lực lượng và gây ra tổn thất lớn nhất về mặt khí tài với đối phương". Ông cho biết thêm, nhờ tận dụng tốt khả năng cơ động và năng lực tác chiến của các loại khí tài, quân đội Ukraine vẫn có thể bám trụ tại Bakhmut.

Denis Pushilin, lãnh đạo khu vực Donetsk do Nga bổ nhiệm, thông báo hầu hết lực lượng Ukraine đã rút lui khỏi nhà máy luyện kim ở phía tây Bakhmut và các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến công để kiểm soát hoàn toàn khu vực này.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine