1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Donetsk: Nga chặn đường tiếp tế, bao vây Ukraine ở Bakhmut

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một quan chức vùng ly khai Donetsk cho biết, lực lượng Nga đã tiến đến đoạn đường cao tốc huyết mạch ở Bakhmut, ngăn Ukraine tiếp tế cho một lực lượng đang cố thủ tại hướng này.

Quan chức Donetsk: Nga chặn đường tiếp tế, bao vây Ukraine ở Bakhmut - 1

Các thành viên Wagner chiến đấu tại Bakhmut (Ảnh: Twitter).

Cố vấn của lãnh đạo vùng ly khai Donetsk, ông Yan Gagin, ngày 21/4 nói với Tass rằng, Nga đã bao vây nhóm chiến đấu của Ukraine ở Artyomovsk (Kiev gọi là Bakhmut) theo hướng Chasov Yar.

"Các thành viên lực lượng quân sự tư nhân Wagner đã tiến đến cao tốc Artyomovsk - Chasov Yar. Đây là tuyến đường được sử dụng để tiếp tế cho nhóm chiến đấu của Ukraine. Wagner đã kiểm soát vài trăm mét đường cao tốc, đồng nghĩa với việc Ukraine không thể tiếp tục tiếp tế cho đơn vị đồn trú ở hướng này. Do đó, Nga đã khép vòng vây", ông Gagin nói.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Hôm 18/4, ông Gagin cho hay, Nga đã kiểm soát 90% diện tích Bakhmut. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenko, ngày 19/4 thông báo các nỗ lực phản công của Ukraine ở Bakhmut và một số khu định cư tại Donetsk đã bị Moscow ngăn chặn.

Trước đó, lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết, Nga đã kiểm soát toàn bộ các tòa nhà hành chính ở Bakhmut và cắm cờ ở tòa thị chính Bakhmut. Ông tuyên bố, về mặt kỹ thuật, Moscow đã kiểm soát thành phố này. Tuy nhiên, ông nhận định, lực lượng Ukraine chưa có dấu hiệu rút khỏi Bakhmut và Wagner cần sự hỗ trợ từ phía quân đội Nga để duy trì nhịp độ chiến sự ở Donbass.

Bakhmut chứng kiến Nga - Ukraine giao tranh quyết liệt trong vài tháng qua. Cả 2 bên đã dồn nguồn lực lớn bao gồm khí tài, binh sĩ tới thành phố chảo lửa này và đều hứng chịu thiệt hại nặng nề. Ukraine lo ngại, nếu họ để mất Bakhmut, Nga sẽ tiến sâu hơn vào Donetsk, vì vậy họ quyết tâm bám trụ tới cùng ở đây. Kiev cũng tin rằng, họ đang làm tiêu hao lực lượng mạnh nhất của Nga ở Bakhmut để giành lợi thế khi Ukraine tiến hành kế hoạch phản công trên diện rộng trong thời gian tới.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Nhóm chiến đấu phía Tây của Nga Yaroslav Yakimkin hôm 21/4 cho biết, Moscow đã phá hủy xe tăng và bệ phóng tên lửa Grad của Ukraine bằng đạn pháo thông minh Krasnopol tại Kupyansk, Kharkov.

Ngoài ra, ông Yakimkin nói rằng, Nga đã sử dụng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A loại khỏi vòng chiến đấu 15 binh sĩ đối phương ở Stelmakhovka, Artyomovka và Novosyolovskoye. Tại khu định cư Kolomiychikha, Ilyinka và Yegorovka, ông Yakimkin cho hay, hệ thống phòng không Tor-M2 đã bắn rơi 2 máy bay không người lái Furia và một chiếc Elf của Ukraine.

Cũng tại Kupyansk, lực lượng Nga đã ngăn chặn 6 nỗ lực của Ukraine nhằm luân chuyển lực lượng trong khu vực, theo ông Yakimkin.

Đạn thông minh Krasnopol đang được xem là một trong những vũ khí nổi bật mà Nga tăng cường sử dụng trong thời gian qua ở Donbass. Krasnopol là đạn pháo dẫn đường chính xác nhờ thiết bị laser. Quả đạn 152mm có thể được tích hợp lên hầu hết các hệ thống hỏa lực của Nga như pháo tự hành Msta-S, Msta-SM và Koalitsiya-SV. Đầu đạn nặng 8kg có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 20km. Krasnopol có khả năng khóa 3 mục tiêu cùng một lúc.

Không giống như nhiều tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh, Krasnopol có thể bắn trúng các mục tiêu đang di chuyển. Theo một ước tính, với mục tiêu đứng yên Krasnopol có tỷ lệ đánh trúng 85-95%, trong khi với mục tiêu di động, con số này vào khoảng 70%.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine