1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiến sâu vào thành trì Bakhmut, giao tranh giáp lá cà với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh khốc liệt ở thành phố Bakhmut, thậm chí cận chiến để giành quyền kiểm soát mặt trận miền Đông này.

Nga tiến sâu vào thành trì Bakhmut, giao tranh giáp lá cà với Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Theo hướng Donetsk, các nhóm tấn công đã kiểm soát ba khu vực ở phía bắc, trung tâm và phía nam thành phố Bakhmut nhờ các chiến dịch tích cực. Các lực lượng lính dù và các đơn vị của nhóm chiến đấu phía nam đã yểm trợ các đơn vị tấn công kiểm soát thành phố và ngăn chặn các nỗ lực phản công của đối phương từ hai bên sườn", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo hôm 18/4.

Ông Konashenkov cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã xuất kích 6 lần để yểm trợ các đơn vị tấn công ở Bakhmut trong một ngày.

"Trong 24 giờ qua, máy bay chiến đấu đã thực hiện 6 lần xuất kích để yểm trợ cho các nhóm tấn công. Các đơn vị pháo binh đã hoàn thành 63 mục tiêu khai hỏa", ông Konashenkov nói.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận, các lực lượng tác chiến - chiến thuật, không quân và pháo binh từ nhóm tác chiến phía nam đã tấn công các đơn vị quân đội Ukraine phản công ở các khu vực gần Chasov Yar và Konstantinovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng).

Tướng Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine, cho biết các lực lượng Nga đang tăng cường triển khai pháo hạng nặng và tiến hành các cuộc không kích vào thành phố Bakhmut.

"Đối phương đang thúc đẩy hoạt động của pháo hạng nặng và tăng cường các cuộc không kích, biến thành phố này thành đống đổ nát", tướng Syrskyi nói thêm.

Ông Syrskyi cho biết, Nga vẫn nỗ lực giành quyền kiểm soát Bakhmut "bằng bất cứ giá nào", tuy nhiên Moscow cũng phải hứng chịu tổn thất đáng kể trong trận chiến giành thành phố này.

Lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận, các trận chiến khốc liệt với Nga đang diễn ra ở trung tâm thành phố Bakhmut.

"Trận chiến giành Bakhmut đã kéo dài gần 9 tháng. Bất chấp những tổn thất đáng kể, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến vào các khu định cư. Họ đang tiến công từ từ. Giao tranh đang dịch chuyển đến khu vực trung tâm của thành phố", quân đội Ukraine cho biết.

"Giao tranh ở khu vực đô thị đông đúc xảy ra ở khoảng cách tối thiểu. Đôi khi quân đối phương và lực lượng Ukraine cách nhau chỉ vài mét, điều này khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn hơn", quân đội Ukraine cho biết thêm.

Nga tiến sâu vào thành trì Bakhmut, giao tranh giáp lá cà với Ukraine - 2

Các tòa nhà bị tàn phá sau các cuộc tấn công ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Quân đội Ukraine cũng chỉ ra chiến thuật của các lực lượng Nga ở Bakhmut.

Theo đó, một nhóm binh sĩ Nga, khoảng 5-10 người, đi đầu để trinh sát, sau đó tiến hành một cuộc tấn công nhằm kích động lực lượng Ukraine tấn công đáp trả và tính toán vị trí của họ. Nga cũng sử dụng rất nhiều máy bay không người lái để trinh sát trên không. Lực lượng Nga có thể tiến công dần trong ba ngày, thực hiện các cuộc tấn công gây hỗn loạn, khiêu khích khi phát hiện điểm khai hỏa của đối phương, sau đó tìm cách bao vây vị trí của lực lượng Ukraine.

Người phát ngôn của lực lượng quân sự miền Đông Ukraine Serhii Cherevatyi thừa nhận, những trận chiến khốc liệt chưa từng thấy trong những thập niên gần đây đang diễn ra ngay giữa khu vực đô thị Bakhmut. Quân đội Nga - Ukraine cận chiến trên từng con phố, thậm chí từng ngôi nhà, để giành quyền kiểm soát thành phố.

Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cho hay các đơn vị chiến đấu của Ukraine ở Bakhmut gần như bị bao vây và không có khả năng rút lui. Trong khi đó, Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner hôm 12/4 tuyên bố, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 80% diện tích Bakhmut, bao gồm các trung tâm hành chính, nhà máy, xí nghiệp, chính quyền thành phố. 

Theo Tass, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine