1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Zelensky: Ukraine kiểm soát 1.300km2, Nga tổn thất 6.000 quân ở Kursk

Thành Đạt
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine kiểm soát 1.300km2 lãnh thổ Nga sau một tháng mở chiến dịch ở vùng Kursk.

Ông Zelensky: Ukraine kiểm soát 1.300km2, Nga tổn thất 6.000 quân ở Kursk - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

"Hôm nay đánh dấu một tháng kể từ khi quân đội chúng ta bắt đầu chiến dịch ở tỉnh Kursk của Nga. Đây là vùng biên giới mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị mở rộng chiến tranh vào lãnh thổ Ukraine. Ông ấy chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới vào thành phố Sumy của chúng ta. Chúng ta đã đảo ngược tình thế và đang đẩy cuộc chiến vào Nga thông qua cuộc phản công của mình", Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tóm tắt kết quả tháng đầu tiên của chiến dịch quân sự do Ukraine tiến hành tại tỉnh Kursk của Nga trong cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine hôm nay 6/9.

Tổng thống Zelensky tiết lộ rằng lực lượng Ukraine đang kiểm soát 1.300km2 lãnh thổ trên hơn 100 khu định cư ở Kursk.

"Một phần đáng kể vùng lãnh thổ này đã bị quân đội Nga bỏ lại. Họ chỉ đơn giản là bỏ chạy khi thấy lực lượng của chúng tôi tiến đến", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã mất khoảng 6.000 binh lính, gồm những người thiệt mạng và bị thương, trong tháng đầu tiên của chiến dịch Kursk.

Trước đó, ngày 27/8, tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, cũng xác nhận kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở tỉnh Kursk thuộc Nga, Ukraine đã bắt giữ 594 binh sĩ Nga và kiểm soát hơn 100 khu định cư, tương đương 1.294 km2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là một nỗ lực nhằm đưa chiến tranh đến lãnh thổ Nga, buộc Tổng thống Putin phải đàm phán hòa bình và tạo ra vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Sumy lân cận ở Ukraine.

Ông Zelensky tuyên bố Nga đã tái triển khai 60.000 quân từ vùng chiến sự ở Ukraine tới Kursk để đối phó cuộc tiến công của lực lượng Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố tiếp tục nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi biên giới.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Kursk, thương vong của Ukraine lên tới 10.400 quân. Ngoài ra, Ukraine cũng mất 81 xe tăng, 41 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép chở quân, 599 xe chiến đấu bọc thép, 339 phương tiện, 76 khẩu pháo, 24 bệ phóng pháo phóng loạt.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 5/9 tuyên bố tình hình ở Kursk đã ổn định và Nga đang bắt đầu đẩy quân đội Ukraine ra khỏi khu vực này. Ông Putin khẳng định mục tiêu chính của Nga là kiểm soát toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.

"Nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương ra khỏi những vùng lãnh thổ này và bảo vệ công dân của chúng ta một cách đáng tin cậy. Và tất nhiên, cả nước phải làm mọi cách để hỗ trợ người dân", ông Putin nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Putin, bằng cách điều động một số lượng lớn đơn vị được huấn luyện tốt vào khu vực biên giới của Nga, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính nước này và cho phép Moscow đẩy nhanh tốc độ tiến công ở miền Đông Ukraine.

Lực lượng Nga đã kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự hồi tháng 2/2022. Nga đã tuyên bố sáp nhập Donetsk và Lugansk, hai vùng lãnh thổ thuộc Donbass, đồng thời tiến công mạnh ở miền Đông Ukraine kể từ khi cuộc phản công của Kiev hồi năm 2023 không đạt được bước đột phá lớn.

Theo Pravda