1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga điều binh lực phản công mạnh, Ukraine tổn thất hơn 10.000 quân ở Kursk

Thành Đạt
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Nga đã triển khai lực lượng về tỉnh Kursk nhằm chặn đà tiến công của Ukraine ở mặt trận này.

Nga điều binh lực phản công mạnh, Ukraine tổn thất hơn 10.000 quân ở Kursk - 1

Lính Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine trong chiến dịch quân sự (Ảnh: Sputnik).

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News được công bố vào ngày 3/9. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã điều hơn 60.000 quân đến tỉnh Kursk để đối phó với cuộc xâm nhập đang diễn ra của Ukraine tính đến đầu tháng 9.

"Ý tưởng và một trong những mục tiêu của chiến dịch Kursk là đưa quân Nga quay trở lại lãnh thổ của họ. Bây giờ tôi có thể thông báo điều này: tính đến hôm nay, họ đã điều khoảng 60.000 quân ở đó. Họ đã rút binh lực khỏi các khu vực mà chúng tôi gặp phải thách thức do thiếu viện trợ quân sự", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho rằng đây là một trong những thành công của chiến dịch Kursk.

Đây là sự gia tăng đáng kể so với con số trước đó do Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi đưa ra vào cuối tháng 8 rằng, Nga đã chuyển 30.000 quân đến Kursk.

Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga cách đây gần một tháng. Kiev tuyên bố kiểm soát khoảng 100 khu định cư của Nga và gần 1.300km2 lãnh thổ. Tốc độ tiến quân dường như đang chậm lại so với những ngày đầu của chiến dịch.

"Tính đến hôm nay, chúng tôi đang giữ chính xác phần lãnh thổ mà chúng tôi đã lên kế hoạch", ông Zelensky nói. Ông cho biết thêm, binh lính Ukraine cũng đã bắt giữ hơn 600 tù binh Nga.

Tổng thống Ukraine cũng nhắc lại những tuyên bố trước đó rằng, một trong những động cơ đằng sau cuộc tấn công vào Kursk là thuyết phục phương Tây dỡ bỏ những hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Nga. Kiev phàn nàn rằng những hạn chế này ngăn cản Ukraine tự vệ hiệu quả trước các cuộc tấn công của Nga.

Theo ông Zelensky, một mục tiêu khác là tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ Nga và ngăn chặn Moscow tạo ra vùng đệm ở Ukraine.

Ông Zelensky cũng xác nhận rằng Mỹ không được thông báo trước về chiến dịch Kursk, đồng thời giải thích cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga là một bước trong kế hoạch chiến thắng mà ông dự định trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden và hai người kế nhiệm tiềm năng của ông, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump.

"Về phần chúng tôi, chúng tôi chắc chắn muốn chiến tranh kết thúc. Hoàn toàn muốn. Và kế hoạch chiến thắng của tôi chỉ nhằm mục đích buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh… để khiến họ hiểu rằng những gì họ đang làm là vô nghĩa, để buộc họ chấp nhận Hiến chương Liên hợp quốc, chấp nhận các quy tắc của thế giới", ông Zelensky nói.

Nga điều binh lực phản công mạnh, Ukraine tổn thất hơn 10.000 quân ở Kursk - 2

Vị trí vùng biên giới Nga - Ukraine (Ảnh: BBC).

Tướng Syrskyi, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, tiết lộ rằng Nga đã lên kế hoạch tấn công Ukraine từ khu vực Kursk trước khi lực lượng Ukraine tiến hành các hoạt động ở đó.

Ông tuyên bố Ukraine đã thành công trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Nga bằng cách chuyển cuộc chiến vào lãnh thổ Nga, giảm mối đe dọa và hạn chế khả năng hành động của Nga.

Theo quan chức Ukraine, chiến dịch ở Kursk nhằm mục đích ngăn chặn Nga sử dụng nơi này làm bệ phóng, chuyển hướng lực lượng Nga và tạo ra một khu vực an ninh để bảo vệ dân thường Ukraine.

Tướng Syrskyi cũng lưu ý rằng vì Moscow đã chuyển một lượng lớn quân để bảo vệ Kursk nên các bước tiến của Nga ở thành phố Pokrovsk, vùng Donbass đã chậm lại.

Khu vực Pokrovsk đã là nơi diễn ra những trận chiến khốc liệt trong nhiều tháng qua và là trọng tâm trong cuộc tấn công của Nga vào Donetsk. Thành phố này là một trung tâm hậu cần quan trọng hỗ trợ các hoạt động của Ukraine trong khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần này tuyên bố rằng kế hoạch của Ukraine nhằm chuyển hướng quân đội Nga từ vùng Donbass ở miền Đông Ukraine đến Kursk đã thất bại.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/9 tuyên bố tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine tại Kursk.

Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc, được không quân và pháo binh hỗ trợ, đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công vào các khu định cư Matveyevka, Olgovka, Malaya Loknya và Cherkasskoye Porechnoye. Quân đội Nga cũng ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine vào Borki, Kamyshevka và Maryevka.

Máy bay của Nga đã tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine, nơi có trang thiết bị quân sự và nhân lực dự bị tại 16 khu định cư tại vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga.

Theo thống kê của Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 10.100 quân nhân, 81 xe tăng, 41 xe chiến đấu bộ binh, 72 xe bọc thép chở quân, 589 xe chiến đấu bọc thép, 325 xe, 74 khẩu pháo, 24 bệ phóng rocket đa nòng…

Theo Kyiv Post, Tass