1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky kêu gọi áp giá trần dầu thô Nga bằng một nửa đề xuất của G7

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng mức giá trần mà G7 đề xuất áp lên dầu thô Nga chưa đủ mạnh và kêu gọi một con số thấp chỉ bằng một nửa.

Ông Zelensky kêu gọi áp giá trần dầu thô Nga bằng một nửa đề xuất của G7 - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Tổng thống Zelensky cuối tuần qua cho rằng, mức giá trần áp lên dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển nên chỉ nằm trong khoảng 30-40 USD/thùng, thấp hơn mức mà 7 nền kinh tế công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) đề xuất trước đó, vào khoảng 65-70 USD/thùng.

"Mức giới hạn đang được cân nhắc lúc này - vào khoảng 60 USD - tôi cho rằng là mức giới hạn giả tạo. Chúng ta muốn lệnh trừng phạt phải thực sự hiệu quả trong cuộc chiến này, vì vậy mức giá nên là 30-40 USD, để Nga có thể cảm nhận được các lệnh trừng phạt", ông Zelensky kêu gọi.

Mục tiêu của phương Tây khi đề xuất áp giá trần dầu thô của Nga là muốn Moscow bị sụt giảm doanh thu từ mặt hàng chủ lực nhưng vẫn đủ đảm bảo để Nga có lãi ở mức thấp nhằm khiến họ không dừng sản xuất dầu. Từ đó, Nga sẽ bị suy giảm khả năng cấp ngân sách cho chiến dịch quân sự ở Ukraine mà không gây ra "cú sốc" cho chuỗi cung ứng dầu thô trên toàn cầu, để tránh làm cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới thêm nghiêm trọng.

Trong khi đó, chính phủ các nước Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang chia rẽ liên quan tới đề xuất của G7, vốn dự kiến đi vào hiệu lực vào ngày 5/12. Ba Lan, Estonia và Lithuania đang thúc đẩy mức trần cho giá dầu Nga thấp hơn nhiều so với mức 65-70 USD/thùng trong khi Hy Lạp, Síp và Malta muốn mức trần cao hơn.

Nga nhiều lần tuyên bố sẽ không tuân thủ việc áp trần giá dầu và cảnh báo sẽ ngừng bán dầu cho bất cứ nước nào áp dụng trần giá. Một số chuyên gia cũng dự đoán, ngoài các biện pháp đáp trả, không loại trừ khả năng Moscow sẽ tìm cách lách lệnh trừng phạt của phương Tây như thay đổi nguồn gốc của dầu khi xuất khẩu.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, thị trường năng lượng toàn cầu sẽ gánh "hậu quả nghiêm trọng" nếu phương Tây áp trần giá đối với dầu Nga.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine