1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ông Zelensky hoài nghi về cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giải thích nguyên nhân mà ông tin rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ không dùng vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Ông Zelensky hoài nghi về cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Trả lời Fox News, ông Zelensky bày tỏ sự hoài nghi về các cảnh báo hạt nhân mà Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục phát đi trong thời gian qua. Theo ông Zelensky, vì ông Putin "yêu cuộc sống của mình" nên nhà lãnh đạo Nga sẽ e ngại sử dụng vũ khí hạt nhân.

"Không ai biết trong đầu ông ấy đang nghĩ gì. Ông ấy có thể sử dụng (vũ khí) hạt nhân với bất kỳ quốc gia nào vào bất kỳ lúc nào hoặc không. Nhưng tôi không nghĩ ông ấy sẽ làm vậy", ông Zelensky cho biết.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, ông Putin "yêu cuộc sống, cách sống của mình và cách ông điều phối cuộc sống của những người khác. Tôi có thể nói đó là lý do tại sao tôi nghĩ ông ấy sẽ e ngại để sử dụng vũ khí hạt nhân".

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự hơn 2 năm trước, Nga đã nhiều lần đưa ra cảnh báo sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình để răn đe phương Tây trong nỗ lực hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Hôm 29/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân đội Nga sẽ có thể "xác định các điều kiện" cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

"(Quân đội) giám sát chặt chẽ loại vũ khí nào được sử dụng và cách thức sử dụng. Họ là những người ghi lại sự tham gia trực tiếp của các quốc gia thuộc phương Tây vào (cuộc chiến ở) Ukraine, và họ sẽ không giảm bớt sự tập trung của mình", ông Peskov nói.

Ông Peskov cho biết Nga "cần phải thực hiện các điều chỉnh đối với cả học thuyết hạt nhân và nền tảng chính sách nhà nước trong lĩnh vực răn đe hạt nhân" để đáp trả lại các hành động của phương Tây thời gian qua.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 28/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Ukraine và các đồng minh phương Tây không nên cố gắng "chiến đấu để giành chiến thắng trước một cường quốc hạt nhân".

Trong bài trả lời phỏng vấn, ông Zelensky cho biết ông ngày càng "tích cực hơn" về việc được phương Tây cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí viện trợ nhưng quyết định này không phụ thuộc vào phía Ukraine.

Nga nhiều lần cảnh báo động thái nói trên sẽ vượt qua lằn ranh đỏ và Moscow sẽ có hành động đáp trả thích đáng. Đây được xem là yếu tố mà phương Tây và Mỹ vẫn lo ngại và chưa thể "cởi trói" cho Ukraine, vì một cuộc chiến hạt nhân với Nga có thể sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Mặt khác, ông Zelensky kêu gọi, tại cuộc họp vào tháng 10 sắp tới của Nhóm Liên hệ Quốc phòng Ukraine (còn được gọi là Nhóm Ramstein), Kiev và các đối tác sẽ cần xác định cách gia tăng áp lực lên Nga vì mục tiêu hòa bình công bằng. Cuộc họp của nhóm Ramstein dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12/10.

Ông Zelensky cáo buộc Nga sử dụng khoảng một trăm quả bom dẫn đường để tấn công Ukraine mỗi ngày. "Và đó là lời nhắc nhở thường xuyên tới tất cả các đối tác của chúng tôi, những người có thể giúp đỡ, rằng Ukraine cần thêm vũ khí tầm xa, thêm hệ thống phòng không và thêm nhiều biện pháp trừng phạt chống lại Nga", ông nói.

Theo Kyiv Indepedent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine