1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump đánh giá cao khả năng kêu gọi viện trợ của ông Zelensky

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khen khả năng kêu gọi viện trợ của ông Volodymyr Zelensky, cho rằng Tổng thống Ukraine là "một người bán hàng xuất sắc".

Ông Trump đánh giá cao khả năng kêu gọi viện trợ của ông Zelensky - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Newsweek).

Trong một buổi tiếp xúc cử tri ở Vandalia, Ohio hồi cuối tuần qua, ông Trump, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm nay, nhận định rằng ông Zelensky là "một trong những người bán hàng xuất sắc nhất mà tôi biết".

Theo ông Trump, mỗi khi ông Zelensky đến Mỹ, ông đều có thể thuyết phục được thêm các khoản viện trợ cho Ukraine để đối phó với chiến dịch quân sự kéo dài hơn 2 năm qua của Nga.

Cũng trong sự kiện, ông Trump đã nêu quan điểm về việc viện trợ hàng tỷ USD cho Ukraine. Theo ông, Mỹ nên cho Ukraine vay khoản tiền trên thay vì viện trợ.

Ông Trump nói: "Chúng ta nên cho họ vay tiền chứ không phải gửi tiền cho họ, để nếu họ kiếm được tiền, họ sẽ trả lại cho chúng ta". Hãy cho họ vay tiền, đừng chỉ đưa cho họ tấm séc trị giá 60 tỷ USD".

"Để tôi nói cho quý vị biết, ông Zelensky là một trong những người bán hàng xuất sắc nhất trong lịch sử. Mỗi lần đến Mỹ, ông ấy đều ra về với các khoản viện trợ 50 hoặc 60 tỷ USD. Tôi chưa bao giờ có thể làm được điều đó. Ông ấy là người bán hàng giỏi hơn tôi rất nhiều", ông Trump nói.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ là bên ủng hộ chính cho Kiev, cung cấp cho nước này khoảng 113 tỷ USD viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo.

Ông Trump tuần trước cho rằng Mỹ đã chi quá nhiều tiền cho Ukraine, thậm chí thay phần cho nhiều quốc gia NATO khác.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, trong đó bao gồm khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá hơn 60 tỷ USD cho Kiev.

Ông cảnh báo Ukraine sẽ mất thêm lãnh thổ vào tay Nga nếu dự luật không được thông qua.

Nhà Trắng cũng xem xét các phương án thu giữ khoảng 285 tỷ USD tài sản của Nga bị phong tỏa vào năm 2022 và sử dụng số tiền này để mua vũ khí của Ukraine.

Nga cảnh báo sẽ đáp trả nếu kịch bản trên xảy ra. Moscow nhiều lần cho rằng việc phương Tây viện trợ cho Ukraine chỉ làm kéo dài cuộc chiến và Nga sẽ không dừng lại cho tới khi đạt được mục tiêu đề ra trước đó.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người đã gặp cựu tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 8/3, cho biết nếu ông Trump đắc cử, ông có "kế hoạch khá chi tiết" để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine bằng cách sẽ không chi thêm tiền viện trợ cho Kiev trong cuộc chiến với Nga.

"Ông ấy có tầm nhìn rất rõ ràng, khó có ai có thể không đồng ý. Ông ấy nói như sau: Ông ấy sẽ không chi thêm một đồng nào nữa cho cuộc chiến Nga - Ukraine.

Đó là sẽ là cách cuộc chiến khép lại vì rõ ràng là Ukraine không thể chiến đấu nếu Mỹ và châu Âu không viện trợ tiền và vũ khí. Nếu Mỹ không viện trợ thì châu Âu sẽ không thể một mình làm việc này. Khi đó, chiến sự sẽ dừng lại", ông Orban tiết lộ.

Thủ tướng Hungary tiết lộ rằng quan điểm của ông Trump là Mỹ không muốn là bên chi tiền ra để bảo vệ cho an ninh châu Âu.

"Nếu châu Âu dè chừng Nga hoặc muốn có mức độ an ninh cao nói chung, họ phải trả tiền cho việc đó, hoặc bằng cách xây dựng quân đội và vũ khí của riêng họ. Nếu Mỹ làm việc này, thì châu Âu phải chi tiền, đó là cái giá của an ninh. Vì vậy, ông Trump đang phát đi thông điệp trực tiếp và rõ ràng", ông Orban nói về quan điểm của ông Trump.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine