1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky cáo buộc Nga muốn "phá hủy NATO"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc mục tiêu cuối cùng của người đồng cấp Nga Vladimir Putin là "phá hủy NATO".

Ông Zelensky cáo buộc Nga muốn phá hủy NATO - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong bài trả lời phỏng vấn Fox News, Tổng thống Zelensky cáo buộc mục tiêu của Nga chính là phá hủy liên minh quân sự NATO.

"Ông ta (Tổng thống Putin) là mối đe dọa cho toàn thế giới. Ông ấy sẽ phá hủy NATO, đó là mục tiêu của ông ấy", ông Zelensky nói.

Ông cho rằng, cuộc chiến ở Ukraine sẽ chấm dứt một khi "thế giới hiểu mối đe dọa mà ông Putin tạo ra".  

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, trong đó NATO là bên ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Kiev đối phó Moscow. Một số nhà lãnh đạo phương Tây đã cảnh báo rằng liên minh quân sự nên chuẩn bị cho kịch bản bùng phát một cuộc xung đột trực tiếp với Nga trong những năm tới. Mặc dù vậy, Nga nhiều lần bác bỏ có kế hoạch tấn công vào NATO.

NATO đã thực hiện các bước để tăng cường khả năng phòng thủ của mình trong những tháng gần đây, bao gồm việc huy động gần 90.000 quân đến huấn luyện gần biên giới Nga - Thụy Điển.

Nga đã chỉ trích động thái này và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi cuộc tập trận là hành vi "có tính chất khiêu khích".

Cuộc chiến Nga - Ukraine đã kéo dài 2 năm và nỗ lực của Kiev nhằm giành lại lãnh thổ từ Moscow đã đình trệ trong thời gian qua sau cuộc phản công bất thành vào cuối năm ngoái.

Ông Zelensky trước đó đã tuyên bố rằng giao tranh sẽ không thể kết thúc cho đến khi tất cả lãnh thổ, bao gồm cả bán đảo Crimea, được trả lại cho Ukraine. Trong khi đó, ông Putin nói rằng mục tiêu của Nga là "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine.

Trong bài trả lời Fox News, ông Zelensky nói ông thấy "không công bằng khi hỏi người Ukraine khi nào cuộc chiến mới kết thúc", vì đất nước ông đang "làm mọi thứ có thể để chiến sự khép lại càng sớm càng tốt".

"Khi nào thế giới mới sẵn sàng ngăn chặn Nga?", ông nói.

Bình luận của ông Zelensky đến trong bối cảnh các gói viện trợ cho Ukraine đang đến ngày càng nhỏ giọt. Mỹ, bên viện trợ mạnh mẽ nhất cho Ukraine, vẫn đang xảy ra mâu thuẫn nội bộ giữa 2 chính đảng, dẫn tới việc không thể gửi thêm vũ khí cho Kiev trong thời gian qua.

Ông Zelensky cho biết Ukraine rất biết ơn vì mọi việc mà Mỹ đã làm nhưng cảnh báo rằng nếu họ không nhận được thêm sự giúp đỡ thì cái giá phải trả nếu Ukraine thua cuộc sẽ lớn hơn nhiều.

"Chúng tôi chỉ muốn tồn tại. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi chỉ muốn sống sót. Tôi nghĩ các nghị sĩ (Mỹ) chỉ là những người có gia đình, có con cái và tôi nghĩ họ hiểu rằng chúng tôi chỉ đang cố gắng cứu lấy ngôi nhà của mình cùng với trẻ em ... Vì vậy, hãy giúp đỡ chúng tôi và hãy ủng hộ. Hãy đoàn kết", ông kêu gọi.

Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó cho biết, Ukraine sẽ được phép sử dụng các vũ khí tầm xa, bao gồm tiêm kích F-16, nhận được từ NATO để tấn công các mục tiêu quân sự "bên trong Nga" hoặc bên ngoài biên giới mà Kiev tuyên bố chủ quyền. 

Theo ông, Ukraine có quyền tự vệ trước cuộc tấn công của Nga, bao gồm cả việc "tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga bên ngoài Ukraine".

Nga đã nhiều lần cảnh báo việc Ukraine nhận tiêm kích F-16 sẽ làm leo thang xung đột và thậm chí có thể gây ra nguy cơ chiến tranh hạt nhân vì tiêm kích này có khả năng mang bom trọng lực B61.

"Vậy, nếu một trong những chiếc máy bay đó cất cánh từ một quốc gia NATO - đó sẽ là gì? Một cuộc tấn công vào Nga. Tôi sẽ không mô tả điều gì có thể xảy ra tiếp theo", Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga và Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, cho hay. 

Theo Newsweek, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine