1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ngoại trưởng Nga: Kéo Ukraine vào NATO có thể gây ra xung đột quy mô lớn ở châu Âu

Chính sách đưa Ukraine vào NATO với việc triển khai hệ thống tên lửa tấn công gần biên giới Nga có thể tạo nên những rủi ro chính trị hoặc thậm chí xung đột quy mô lớn ở châu Âu, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định ngày 24/12.

Ngoại trưởng Nga: Kéo Ukraine vào NATO có thể gây ra xung đột quy mô lớn ở châu Âu - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters

"Chính sách đưa Ukraine vào NATO với viễn cảnh hệ thống tên lửa tấn công được triển khai gần biên giới của chúng tôi sẽ gây ra những đe dọa về an ninh không thể chấp nhận được với Nga, làm gia tăng rủi ro quân sự nghiêm trọng cho tất cả các bên liên quan, dẫn tới một cuộc xung đột quy mô lớn ở châu Âu", ông Sergey Lavrov bình luận.

Ngoại trưởng Nga cho biết ông đã trao đổi với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken bên lề cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng OSCE tại Stockholm ngày 2/12. Vào 7/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã trao đổi trực tuyến với nhau. Như Ngoại trưởng Nga chỉ rõ, cuộc khủng hoảng Ukraine và việc thiếu tiến triển trong quá trình thực hiện Thỏa thuận Minsk nhằm giải quyết tình hình ở phía đông Ukraine là những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của những cuộc trao đổi này.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dẫn ra những minh chứng cụ thể cho thấy chính sách phá hủy của Kiev nhằm dỡ bỏ thỏa thuận Minsk và những thỏa thuận đạt được theo Thể thức Normandy, đồng thời thể hiện những lo ngại về các hành vi khiêu khích của Ukraine tại Donbass", ông Lavrov bình luận.

"Các Tổng thống đã nhất trí chỉ đạo đội ngũ của mình bắt đầu một cuộc đối thoại nghiêm túc về việc xây dựng cụ thể các đảm bảo an ninh dài hạn và ràng buộc về mặt pháp lý ở biên giới phía tây của Nga", Ngoại trưởng Nga cho hay.

Như ông Lavrov cho biết, ngày 15/12, Moscow đã chuyển cho Washington dự thảo thỏa thuận giữa 2 bên về những đảm bảo an ninh cùng với thỏa thuận giữa Nga và các thành viên NATO về các biện pháp an ninh và đang chờ phản hồi.

"Chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết để làm giảm quy mô đối đầu gây ra bởi chính sách bảo trợ của Mỹ với Ukraine", Ngoại trưởng Nga đánh giá.