1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

G7 cảnh báo Nga "trả giá đắt" nếu hành động quân sự với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Dự thảo tuyên bố chung của Nhóm G7 cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu Nga hành động quân sự với Ukraine.

G7 cảnh báo Nga trả giá đắt nếu hành động quân sự với Ukraine - 1

Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận chiến thuật tại vùng Rostov, Nga hôm 10/12 (Ảnh: Reuters).

Reuters đã dẫn dự thảo tuyên bố của các nước thành viên G7 (Anh, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Canada, Mỹ) hôm nay 12/12, trong đó cảnh báo rằng "Nga chắc chắn sẽ phải chịu những hậu quả lớn và phải trả giá đắt nếu có hành động khiêu khích quân sự đối với Ukraine". 

"Chúng tôi tái khẳng định cam kết kiên định đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như quyền của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào được xác định tương lai của chính mình", dự thảo viết.

"Chúng tôi kêu gọi Nga giảm leo thang, theo đuổi các kênh ngoại giao và tuân thủ các cam kết quốc tế về tính minh bạch của các hoạt động quân sự", dự thảo của G7 nêu rõ.

Dự thảo tuyên bố của G7 được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng tình báo Mỹ nghi ngờ Nga có thể đang lên kế hoạch hành động quân sự với Ukraine.

Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy khoảng 100.000 binh sĩ Nga tập trung ở khu vực gần biên giới Ukraine, khiến các nước phương Tây lo ngại. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận có bất kỳ kế hoạch quân sự nào với Ukraine.

Nga nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng phương Tây bị mắc chứng sợ hãi Nga. Moscow cáo buộc sự mở rộng của NATO đã đe dọa Nga và đi ngược lại với các cam kết của NATO vào năm 1991.

Tại hội nghị diễn ra ở thành phố Liverpool, miền bắc Anh, đại diện các nước G7 nhất trí lên án việc Nga tăng cường hoạt động quân đội gần Ukraine và kêu gọi Moscow giảm leo thang.

Một tuyên bố do Đại sứ quán Nga tại London đưa ra vào tối 11/12 cho rằng việc Anh thường xuyên sử dụng cụm từ "sự gây hấn của Nga" trong cuộc họp ở Liverpool là động thái gây hiểu lầm.

"Nga đã nhiều lần đề nghị NATO giảm căng thẳng. Diễn đàn G7 có thể là một cơ hội để thảo luận về vấn đề này, nhưng cho đến nay chúng tôi không nghe thấy gì ngoài những khẩu hiệu gây hấn", tuyên bố của đại sứ quán Nga cho biết.

Điện Kremlin ngày 12/12 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng, quân đội Nga không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào và Moscow đang bị chỉ trích vì chuyển quân bên trong lãnh thổ của mình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết có sự khác biệt rất lớn giữa Nga và Mỹ về lập trường "lằn ranh đỏ" của Moscow.

Tổng thống Biden ngày 11/12 cho biết ông đã nói rõ với Tổng thống Putin rằng Nga sẽ phải "trả giá khủng khiếp" và đối mặt với hậu quả về kinh tế nếu có hành động quân sự với Ukraine.

Ông Biden cho biết Mỹ "chưa bao giờ" tính đến việc điều bộ binh tới Ukraine trong trường hợp Nga có hành động quân sự với Ukraine, mặc dù Mỹ và NATO được yêu cầu gửi thêm lực lượng tới các nước NATO ở phía đông để tăng cường năng lực phòng thủ của họ.

Trước đó, tại cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến hôm 7/12, 2 nhà lãnh đạo Nga - Mỹ cũng trao đổi về tình hình Ukraine. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã "bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Mỹ và các đồng minh châu Âu về việc Nga tăng cường các lực lượng xung quanh Ukraine".

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tuần này thông báo, một phần trong gói viện trợ an ninh trị giá 60 triệu USD, bao gồm vũ khí nhỏ và đạn dược, đã được Mỹ chuyển đến Ukraine hôm 9/12. Lô vũ khí tiếp theo gồm 4 radar chống đạn cối sẽ được Mỹ chuyển cho Ukraine vào đầu năm sau.