1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga xác nhận căn cứ không quân chiến lược bị tập kích, 3 người thiệt mạng

Minh Phương

(Dân trí) - Nga cáo buộc máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tập kích một căn cứ không quân chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ nước này khiến 3 quân nhân thiệt mạng.

Nga xác nhận căn cứ không quân chiến lược bị tập kích, 3 người thiệt mạng - 1

Căn cứ không quân Engels là nơi đồn trú của các máy bay ném bom chiến lược của Nga (Ảnh: AFP).

"Khoảng 1h35 ngày 26/12 theo giờ Moscow, một UAV của Ukraine đã bị bắn rơi ở tầm thấp khi đang tiếp cận căn cứ không quân Engels ở vùng Saratov. Kết quả là, mảnh vỡ của UAV khiến 3 quân nhân Nga bị thương nặng và tử vong", Guardian dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin, người dân địa phương đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở khu vực căn cứ Engels. Hôm 5/12, Engels và một căn cứ không quân khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga cũng bị tập kích bằng UAV, khiến 3 quân nhân thiệt mạng, 4 người bị thương, 2 máy bay ném bom hư hại.

Engels cách biên giới Ukraine khoảng 700km. Đây là một trong hai căn cứ đồn trú của các máy bay ném bom chiến lược của Nga, căn cứ còn lại nằm ở vùng Amur, Viễn Đông. Nga sở hữu khoảng 60-70 máy bay ném bom chiến lược, gồm hai loại là Tu-95MS Bear và Tu-160 Blackjack. Cả hai đều có khả năng mang bom hạt nhân và tên lửa hành trình gắn đầu đạn hạt nhân.

Đến nay, Ukraine không công khai phủ nhận hay xác nhận có liên quan đến vụ nổ ở các căn cứ không quân của Nga. Mỹ, quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, tuyên bố không hỗ trợ và cũng không khuyến khích Kiev tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Mặc dù vậy, giới quan sát cảnh báo, những diễn biến mới này có thể là dấu hiệu leo thang nguy hiểm của cuộc xung đột hiện nay giữa Kiev và Moscow.

Ukraine hứng mưa tên lửa dịp Giáng sinh

Nga xác nhận căn cứ không quân chiến lược bị tập kích, 3 người thiệt mạng - 2

Một thị trấn ở Irpin, Ukraine bị phá hủy sau các cuộc tập kích (Ảnh: NYT).

Nga bị cáo buộc tập kích hàng loạt thành phố ở Ukraine vào ngày Giáng sinh khi xung đột giữa hai nước láng giềng bước sang tháng thứ 11.

Reuters dẫn thông tin từ quân đội Ukraine cho hay, hôm 25/12, Nga đã thực hiện hơn 10 cuộc tập kích vào quận Kupiansk ở vùng Kharkov, Đông Bắc Ukraine, pháo kích hơn 25 thành phố, thị trấn dọc chiến tuyến Kupiansk-Lyman và gần 20 thị trấn ở Zaporizhia.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, lực lượng của họ đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 60 quân nhân Ukraine dọc Kupiansk-Lyman và phá hủy nhiều trang thiết bị quân sự của nước này.

Thông thường, Ukraine tổ chức Giáng sinh vào ngày 7/1. Tuy nhiên, năm nay, người Ukraine quyết định mừng ngày lễ này vào ngày 25/12 như hầu hết các quốc gia phương Tây.

Trong bài phát biểu chúc mừng Giáng sinh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: "Chúng ta có thể cảm nhận được một Giáng sinh rất khác. Bữa tối của gia đình bên bàn ăn có thể không được ấm cúng, linh đình. Nhà cửa, đường sá có thể không lung linh. Chuông nhà thờ có thể không rộn ràng. Giáng sinh diễn ra giữa những tiếng còi báo động, hoặc tệ hơn là tiếng súng, tiếng nổ".

Ông Zelensky kêu gọi người dân "kiên trì và giữ vững niềm tin" bất chấp hoàn cảnh khó khăn hiện nay. "Chúng ta sẽ không chờ đợi một phép màu. Chính chúng ta sẽ tạo ra phép màu", ông nhấn mạnh.

Theo Guardian, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine