1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay không người lái bí ẩn tấn công căn cứ quân sự ở Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Một căn cứ không quân của Nga ở vùng Kursk bị máy bay không người lái tấn công vào tối 14/12, một quan chức cấp cao của Ukraine cho hay.

Máy bay không người lái bí ẩn tấn công căn cứ quân sự ở Nga - 1

Một bức ảnh từ truyền thông Nga cho thấy hiện trường vụ tập kích khiến bồn chứa dầu ở sân bay Kursk bốc cháy hôm 6/12 (Ảnh: Reuters).

Guardian dẫn thông tin đăng tải trên Telegram lúc 22h30 ngày 14/12 của ông Anton Gerashchenko, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết có ít nhất hai tiếng nổ gần căn cứ không quân của Nga ở vùng Kursk.

Quan chức này sau đó cho hay: "Một máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc đã tấn công một căn cứ quân sự ở Kursk".

Video xuất hiện trên mạng xã hội dường như cho thấy một loạt vụ nổ rung chuyển thành phố Kursk ở miền Tây nước Nga khoảng 22h cùng ngày.

Hãng thông tấn RIA dẫn thông tin từ Thống đốc Kursk Roman Starovoit nói rằng, hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở vùng Kursk và không có thiệt hại sau vụ việc.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận.

Kursk là khu vực cách biên giới Ukraine khoảng 280km. Tuần trước, bồn chứa dầu của một sân bay ở đây cũng bốc cháy sau khi bị tập kích bằng máy bay không người lái. Giới chức Nga sau đó cáo buộc vụ tập kích do máy bay không người lái Tu-141 Strizh của Ukraine gây ra. Strizh là máy bay không người lái được chế tạo vào những năm 1970 dưới thời Liên Xô và dường như đã được Kiev nâng cấp.

Vụ nổ nghi tại căn cứ không quân Engels của Nga

Trước đó, hai căn cứ không quân khác của Nga, gồm Engels-1 thuộc vùng Saratov và Dyagilevo ở khu vực Ryazan, cũng bị tập kích bằng máy bay không người lái. Hai căn cứ này cách biên giới Ukraine 500-700km. Vụ tập kích khiến 3 quân nhân Nga thiệt mạng, 4 người bị thương và 2 máy bay ném bom bị phá hủy.

Kiev không công khai phủ nhận hay thừa nhận trách nhiệm trong các vụ tấn công trên. Tuy nhiên, nếu cáo buộc của Nga đưa ra là đúng, đó được coi là cuộc tập kích sâu nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Giới quan sát cảnh báo, những diễn biến này có thể đánh dấu bước ngoặt nguy hiểm của xung đột Nga - Ukraine. Ông James Stavridis, cựu tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, Đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu, nhận định Ukraine có thể tìm cách tấn công các mục tiêu quân sự khác trên lãnh thổ Nga. Khi đó, chiến sự có nguy cơ leo thang lên một nấc mới.

Về phía Mỹ, giới chức nước này nhiều lần khẳng định không khuyến khích và cũng không giúp Ukraine thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Máy bay không người lái là một trong những yếu tố quan trọng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Hai bên gần đây được cho là đang tăng cường sử dụng khí tài này cho các cuộc tập kích nhằm vào mục tiêu của đối phương nằm sâu sau chiến tuyến, làm gián đoạn mạng lưới hậu cần.

Tập đoàn quốc phòng Ukraine Ukroboronprom cuối tuần qua tuyên bố sắp đưa vào biên chế máy bay không người lái nội địa có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 1.000km, đồng thời có khả năng tấn công nhiều lần. Ukroboronprom nói, đây có thể là một trong những vũ khí hiệu quả nhất của Kiev từ trước tới nay.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine