1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ước tính số lính Ukraine thiệt mạng trong trận chiến miền Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin ước tính số thương vong của quân đội Ukraine trong trận chiến ở thành phố Lysychansk.

Nga ước tính số lính Ukraine thiệt mạng trong trận chiến miền Đông - 1

Lính Ukraine giao tranh với lực lượng Nga ở miền Đông (Ảnh: Reuters).

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, tổng thương vong của quân đội Ukraine trong trận chiến giành thành phố Lysychansk, miền Đông Ukraine khoảng 5.469 người, trong đó có 2.218 người thiệt mạng.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hồi tháng 6 xác nhận, mỗi ngày có khoảng 60-100 quân nhân Ukraine tử trận và khoảng 500 binh sĩ bị thương trong các trận giao tranh ở miền Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov cho biết khoảng 100 binh sĩ của nước này tử vong mỗi ngày, trong khi cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak, ước tính con số này lên tới 200 người. 

"Một cuộc tấn công để giải phóng Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) đã thành công. Phải mất hai tuần để bao vây và hạ lực lượng Ukraine gần Lysychansk và Severodonetsk", ông Shoigu thông báo với Tổng thống Vladimir Putin hôm nay 4/7.

"Chiến dịch đã hoàn tất hôm qua với việc giải phóng Lysychansk, một trong những thành phố lớn nhất của LPR. Một khu vực rộng 670 km2 đã bị kiểm soát trong cuộc tấn công", ông Shoigu nói thêm.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã mất 196 xe tăng và các loại xe bọc thép khác, 12 máy bay quân sự, một máy bay trực thăng, 65 máy bay không người lái, 6 hệ thống tên lửa tầm xa, 166 khẩu pháo dã chiến và súng cối cùng 215 phương tiện.

"Đối phương để lại 39 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 11 khẩu pháo và súng cối ở Lysychansk", Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Ông Shoigu thông báo Nga đang tiến hành rà phá bom mìn ở Lysychansk, cung cấp vật tư nhân đạo và hỗ trợ y tế cho dân thường.

Nga ước tính số lính Ukraine thiệt mạng trong trận chiến miền Đông - 2

Bản đồ miền Đông Ukraine (Ảnh: BBC).

Tổng thống Putin đã chúc mừng quân đội Nga vì "giành được chiến thắng" ở Lugansk. Ông Putin nói rằng những quân nhân đã chiến đấu ở Lugansk sẽ được khen thưởng vì "lòng dũng cảm" của họ và bây giờ họ nên được "nghỉ ngơi".

Các quan chức Ukraine cho biết, trước khi chiến dịch quân sự nổ ra, Nga chỉ kiểm soát khoảng 7% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 và các khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đầu tháng 6 tuyên bố, các lực lượng Nga hiện kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraine.

Quân đội Nga ngày 3/7 tuyên bố đã kiểm soát tỉnh Lugansk sau khi tiếp quản thành phố Lysychansk, thành trì cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở vùng Donbass. Vào tối cùng ngày, Bộ chỉ huy quân sự Ukraine xác nhận quân đội nước này đã buộc phải rút lui khỏi Lysychansk, nếu không sẽ dẫn đến thương vong lớn.

Việc quân đội Nga tiếp quản thành phố Lysychansk đồng nghĩa với việc Moscow đã giành được quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk cũng như hơn một nửa tỉnh Donetsk, chiếm khoảng 75% diện tích hai tỉnh miền Đông Ukraine, được gọi chung là vùng Donbass.

Kiểm soát toàn bộ Donbass là mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự của Nga. Moscow đã tập trung phần lớn binh sĩ và khí tài tại đây, sau khi rút quân khỏi miền bắc Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev, vào cuối tháng 3.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine