1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga siết chặt mũi tiến công thành trì miền Đông, Ukraine phản công dồn dập

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine phóng loạt pháo phản lực vào các mục tiêu tại tỉnh miền Đông, trong khi Nga cáo buộc Kiev chuẩn bị hành động khiêu khích tại Odessa.

Nga siết chặt mũi tiến công thành trì miền Đông, Ukraine phản công dồn dập - 1

Binh sĩ Ukraine ở vùng Donetsk miền Đông (Ảnh: Reuters).

Phái bộ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tại Trung tâm Điều phối và Kiểm soát Chung cho biết, quân đội Ukraine đã bắn 20 rocket từ nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad tại tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine vào tối 1/7.

Theo DPR, quân đội Ukraine đã phóng hàng loạt rocket vào Donetsk từ các vị trí ở Pervomaiskoye.

Vùng Donbass, gồm Lugansk và Donetsk, ở Đông Ukraine đang diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng Nga và Ukraine. Quân đội Nga đặt mục tiêu "giải phóng hoàn toàn" vùng Donbass trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga siết chặt mũi tiến công thành trì miền Đông, Ukraine phản công dồn dập - 2

Bản đồ miền Đông Ukraine (Ảnh: BBC).

Tại thành phố Lysychansk, tâm điểm giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine ở miền Đông Ukraine, chiến sự vẫn đang diễn ra khốc liệt.

Tỉnh trưởng tỉnh Lugansk, Serhiy Gaidai, ngày 1/7 cho biết "đối phương đang tiến công nhà máy lọc dầu Lysychansk, kiểm soát khu vực phía tây bắc và đông nam của nhà máy". Ông Gaidai thừa nhận lực lượng Nga và phe ly khai "đạt bước tiến nhỏ" tại khu vực này.

Quân đội Ukraine cho rằng lực lượng Nga và phe ly khai đang tập trung nguồn lực để bao vây lực lượng Ukraine tại Lysychansk từ phía nam và phía tây, từ đó kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng xác nhận, lực lượng Nga và phe ly khai đang triển khai các mũi tiến công vào Lysychansk. Tướng Konashenkov cho biết lực lượng Ukraine đang chịu tổn thất lớn với nhiều binh sĩ thiệt mạng và chạy khỏi khu vực.

Lysychansk là chốt chặn cuối cùng của quân đội Ukraine tại tỉnh Lugansk, sau khi quân đội Nga tuyên bố giành toàn bộ quyền kiểm soát thành phố lân cận Severodonetsk. Nếu kiểm soát Severodonetsk và Lysychansk, Nga có thể tạo bàn đạp để kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Rodion Miroshnik, quan chức đại diện vùng Lugansk tại Nga cho biết, 1/3 lực lượng Ukraine ở gần Lysychansk đã ra đầu hàng. Quan chức Lugansk cho rằng, chiến dịch "giải phóng" Donbass sẽ khép lại ngay sau khi chiến dịch ở Lysychansk kết thúc và các lực lượng Ukraine rút về thành phố lân cận Seversk.

Ngoài các mục tiêu tại miền Đông, Ukraine cáo buộc lực lượng Nga tấn công các mục tiêu dân sự, trong đó có vụ tập kích tên lửa vào một tòa chung cư 9 tầng và một trung tâm thể thao giải trí tại thành phố Odessa hôm 1/7. Ít nhất 21 người đã thiệt mạng sau vụ tấn công này.

Nga siết chặt mũi tiến công thành trì miền Đông, Ukraine phản công dồn dập - 3

Thi thể được đưa ra ngoài tòa nhà ở Odessa, Ukraine hôm 1/7 (Ảnh: AFP).

Trước đó, cuộc tấn công vào một trung tâm mua sắm ở thành phố Kremenchuk, miền trung Ukraine khiến ít nhất 20 dân thường thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương và mất tích. Ukraine cho biết vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có khoảng 1.000 người ở trong trung tâm thương mại Kremenchuk.

Người phát ngôn Điện Kremkin ngày 1/7 khẳng định quân đội Nga tránh các cơ sở dân sự, chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự và lính đánh thuê tại Ukraine.

"Tôi nhắc lại rằng, Tổng thống và Tổng tư lệnh quân đội Nga đã nhiều lần nói rằng, trong chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga không tấn công các mục tiêu dân sự hay cơ sở hạ tầng dân sự. Họ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các nhà kho quân sự, các cơ sở công nghiệp nơi thiết bị quân sự đang được bảo dưỡng và sửa chữa, kho đạn, các địa điểm đóng quân và huấn luyện của lính đánh thuê và các phần tử dân tộc chủ nghĩa", ông Peskov nói khi bình luận về vụ tấn công vào tòa chung cư ở Odessa.

Theo Tass, Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine