1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố bắn hạ 5 lính trinh sát Ukraine "xâm nhập lãnh thổ"

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Nga tuyên bố, binh sĩ và lực lượng biên phòng nước này đã ngăn chặn một nhóm trinh sát của Ukraine xâm phạm biên giới. Tuy nhiên, Kiev đã lên tiếng bác bỏ.

Nga tuyên bố bắn hạ 5 lính trinh sát Ukraine xâm nhập lãnh thổ - 1

Một xe chiến đấu bộ binh của quân đội Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo RT, trong một thông cáo phát đi hôm nay Quân khu phía Nam của Nga cho biết: "Vào khoảng 6h sáng ngày 21/2/2022 theo giờ Moscow, ở khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine ở khu tái định cư Mityakinskaya ở vùng Rostov, một nhóm tuần tra biên giới của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã phát hiện một vụ xâm phạm biên giới của một nhóm trinh sát và phá hoại từ Ukraine",

Thông cáo cho biết thêm, các lực lượng của Nga đã "tiêu diệt 5 binh sĩ của Ukraine" xâm phạm lãnh thổ và không có quân nhân nào của Nga bị thương trong vụ đấu súng này.

Quân khu phía Nam của Nga cho biết thêm, trong vụ việc này, hai xe chiến đấu bộ binh của quân đội Ukraine đã xâm phạm biên giới Nga nhằm giải cứu nhóm trinh sát. Cả hai xe quân sự này đều bị vũ khí chống tăng của Nga phá hủy. Vị trí vụ đấu súng chưa được tiết lộ.

Phản ứng về thông tin trên, quân đội Ukraine cho biết, cáo buộc của Nga cho rằng nhóm trinh sát của Ukraine xâm phạm biên giới là không đúng. Họ nói rằng, không có lực lượng nào của Ukraine xuất hiện ở khu vực mà sự việc xảy ra.

Tranh cãi nổ ra giữa lúc chiến sự miền Đông Ukraine nóng trở lại. Lực lượng ly khai và quân đội Ukraine cáo buộc lẫn nhau đứng sau các vụ pháo kích vi phạm lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận Minsk.

Hôm 20/2, hai quả đạn pháo từ Ukraine đã rơi xuống khu vực biên giới của Nga, phá hủy một căn nhà bỏ không ở đây. Phía Nga hôm nay cũng cáo buộc, một quả đạn pháo từ Ukraine đã phá hủy một chốt biên phòng của FSB ở Rostov, cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 150 m. Kiev cũng bác bỏ thông tin này.

"Chúng tôi không thể ngăn họ tung tin giả nhưng chúng tôi không bắn vào cơ sở hạ tầng dân sự, hoặc vào trong khu vực Rostov", người phát ngôn quân đội Ukraine Pavlo Kovalchuk cho biết.

Nga và lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk. Giới chức Nga thậm chí cảnh báo, quân đội Ukraine có thể sắp tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào vùng Donbass do phe ly khai kiểm soát. Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Nga Viktor Vodolatsky nhận định, các lực lượng vũ trang Ukraine có thể tăng cường tấn công gần các nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk vào đêm 21/2. Trong khi đó, các nước phương Tây cảnh báo, Moscow có thể đang theo đuổi chiến dịch "cờ giả" ở khu vực biên giới để có cớ can thiệp quân sự vào quốc gia láng giềng.

Giữa lúc biên giới Nga - Ukraine leo thang căng thẳng, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẽ triệu tập một cuộc họp bất thường với giới chức an ninh hàng đầu của Nga. Ông Putin dự kiến sẽ có bài phát biểu sau cuộc họp này với Hội đồng An ninh quốc gia.