1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Nga sẵn sàng đàm phán với chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky

Minh Phương

(Dân trí) - Nga phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine ngay cả khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tại nhiệm mặc dù Moscow tiếp tục đặt ra tính hợp pháp của nhà lãnh đạo Ukraine.

Nga sẵn sàng đàm phán với chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky - 1

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Nga nhìn chung cởi mở với một quá trình đàm phán. Nhưng trước tiên chúng ta phải hiểu phía Ukraine sẵn sàng như thế nào cho việc này và phía Ukraine được những bên bảo trợ của họ cho phép đến mức nào", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25/7 cho biết.

Quan chức Điện Kremlin nêu thêm: "Bởi vì cho đến nay các vị thấy Ukraine đưa ra những tuyên bố rất khác nhau và chưa hoàn toàn rõ ràng. Bên cạnh đó, ngoài vấn đề về tính hợp pháp của ông Zelensky, còn có vấn đề về sắc lệnh của Ukraine cấm đàm phán với Nga. Vì vậy, vẫn còn nhiều điều cần làm rõ và cần được lắng nghe".

Khi được hỏi liệu Điện Kremlin muốn đàm phán với ông Zelensky hay dứt khoát loại trừ khả năng đó, ông Peskov nói: "Đây không phải câu hỏi dễ. Từ quan điểm pháp lý, vấn đề này (tính hợp pháp của ông Zelensky), nằm trong chương trình nghị sự, nhưng từ quan điểm thực tế, chúng tôi sẵn sàng đạt được mục tiêu thông qua đàm phán. Vì vậy, có thể có nhiều lựa chọn khác nhau ở đây".

Nga không công nhận tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 21/5.

Theo kế hoạch ban đầu, một cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra tại Ukraine vào ngày 31/3 để chọn ra người kế nhiệm ông Zelensky. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, ông Zelensky cho biết, Ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào trong giai đoạn thiết quân luật như hiện nay.

Đầu năm nay, ông Zelensky tiếp tục nhắc lại việc không thể tổ chức bầu cử do tình hình chiến sự và do nhu cầu huy động nhập ngũ toàn quốc.

Hôm 21/5, ông Zelensky khẳng định: "Nhiệm kỳ 5 năm của tôi chưa kết thúc, nhiệm kỳ vẫn đang tiếp tục vì tình trạng thiết quân luật".

Cuối năm 2022, ông Zelensky đã ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, gần đây, giới chức Ukraine bắt đầu kêu gọi Nga đàm phán chấm dứt xung đột. Trong chuyến thăm Trung Quốc hôm 24/7, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định, Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga với điều kiện chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được tôn trọng đầy đủ.

Về phía Nga, Reuters hồi tháng 5 đưa tin, Tổng thống Putin sẵn sàng tạm dừng cuộc chiến ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn thông qua đàm phán, nhưng Moscow cũng sẵn sàng chiến đấu nếu Ukraine và phương Tây không tuân thủ.

Tháng trước, chủ nhân Điện Kremlin tuyên bố, Nga sẽ chấm dứt "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine nếu Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea và 4 vùng gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk. Kiev đã nhanh chóng bác bỏ.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine