1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Ukraine nêu điều kiện đàm phán hòa bình, Nga phản hồi

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng tín hiệu của Tổng thống Ukraine về việc Kiev sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình với Moscow không đáng tin cậy.

Ukraine nêu điều kiện đàm phán hòa bình, Nga phản hồi - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Sputnik).

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev muốn chấm dứt xung đột "càng sớm càng tốt", tốt nhất là "vào cuối năm nay". Ông cũng quyết tâm tổ chức "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" lần thứ hai để đạt được mục tiêu này.

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ nhất do Thụy Sĩ đăng cai hồi tháng 6 tập trung vào "công thức hòa bình" của Kiev, trong đó yêu cầu Nga rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền. Moscow đã bác bỏ kế hoạch này vì cho rằng xa rời thực tế.

Bình luận về cơ hội hòa bình với Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 24/7 nói rằng "không ai tin tưởng (Zelensky)".

"Mọi người đều biết rõ rằng ông ấy là người có thể bóp méo bất cứ điều gì, có thể nói dối, có thể phủ nhận mọi thứ", bà Zakharova cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại rằng, cả Ukraine và phương Tây đều không làm bất cứ điều gì để hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Zelensky về việc cấm Kiev tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với lãnh đạo hiện tại ở Moscow. Nhà lãnh đạo Ukraine đã phê chuẩn sắc lệnh này vào mùa thu năm 2022 sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine.

Tuy nhiên, tuần trước, Tổng thống Zelensky nói rằng, ông thấy "không có gì khác biệt" trong việc liệu ông có phải đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay ai khác để chấm dứt xung đột hay không.

"Chúng tôi nghe thấy rất nhiều tuyên bố, nhưng không thấy hành động nào cả", bà Zakharova cho biết.

Theo bà Zakharova, các tuyên bố của Tổng thống Zelensky không khác gì nỗ lực nhằm thúc đẩy công thức hòa bình của Kiev và thuyết phục các nước trên thế giới ủng hộ sáng kiến này.

Người phát ngôn nói thêm rằng sự "linh hoạt" bất thường của Tổng thống Zelensky về việc đàm phán hòa bình có thể liên quan đến những thay đổi lớn gần đây trong chính trị Mỹ, liên quan đến vụ ám sát hụt ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và quyết định từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng của Tổng thống Joe Biden.

Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử, đồng thời chỉ trích sự hỗ trợ không giới hạn của Mỹ dành cho Kiev.

Bình luận của bà Zakharova được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị rằng Kiev "sẵn sàng tham gia đối thoại và đàm phán với Nga", điều mà ông cho rằng phải "hợp lý" nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài.

Ông Kuleba nói với Ngoại trưởng Trung Quốc tại cuộc hội đàm ở thành phố Quảng Châu hôm 24/7 rằng, Kiev sẵn sàng đàm phán với Nga nếu Moscow có thiện chí.

"Ông Kuleba khẳng định lại rằng, Kiev cởi mở trong việc đàm phán với Nga ở một giai đoạn nhất định, khi Nga sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng hiện tại chưa thấy sự sẵn sàng như vậy ở phía Nga", Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba về việc Kiev sẵn sàng đàm phán với Moscow phù hợp với quan điểm của Nga, nhưng cần phải làm rõ thêm.

Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố, ông sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Ông cho biết Nga sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine nếu Kiev rút quân khỏi Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, công nhận bán đảo Crimea là một phần của Nga. Chủ nhân Điện Kremlin cũng nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng sẽ yêu cầu Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO.

Theo RT