1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Phương Tây tiến gần nguy cơ thế chiến sau vụ tên lửa rơi ở Ba Lan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới chức Nga nghi ngờ, vụ việc tên lửa rơi xuống Ba Lan là một nỗ lực để Moscow và NATO bùng phát xung đột trực tiếp, cảnh báo nguy cơ chiến tranh thế giới xảy ra.

Nga: Phương Tây tiến gần nguy cơ thế chiến sau vụ tên lửa rơi ở Ba Lan - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: TASS).

Reuters đưa tin, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ngày 16/11 nhận định, vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan cho thấy phương Tây đang tiến tới gần "một cuộc chiến tranh thế giới".

"Vụ việc nghi là tấn công tên lửa nhằm vào một nông trại ở Ba Lan chứng minh một điều: Thông qua việc tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga, phương Tây tiến gần hơn đến chiến tranh thế giới", ông Medvedev cảnh báo.

Trong khi đó, ông Dmitry Polyansky, người đứng đầu phái đoàn thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, hôm 16/11 nhận định: "Có một nỗ lực nhằm kích động một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga, điều có thể gây ra hậu quả cho thế giới".

Ngày 15/11, một tên lửa đã rơi trúng một trang trại ở làng Przewodow của Ba Lan, cách biên giới Ukraine chỉ 6km, khiến 2 người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Ba Lan sau đó ra thông báo nói rằng: "Một tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống, khiến 2 công dân của Ba Lan thiệt mạng". Người phát ngôn Lukasz Jasina cho hay, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga để "giải thích rõ ràng và ngay lập tức".

Ba Lan - một thành viên NATO - thừa nhận chưa có bằng chứng rõ ràng ai là bên đã phóng tên lửa và đang mở cuộc điều tra.

Nga lên tiếng bác bỏ việc họ có liên quan tới vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan, nhấn mạnh nước này không thực hiện các vụ tập kích vào khu vực gần biên giới Ukraine - Ba Lan.

Nga cáo buộc rằng tên lửa rơi xuống Ba Lan được phóng đi từ hệ thống phòng không của Ukraine. Phía Kiev sau đó đã bác bỏ tuyên bố này và cáo buộc Moscow đang lan truyền "thuyết âm mưu".

Chính quyền các nước phương Tây chưa đưa ra bất cứ kết luận nào về việc ai đã phóng tên lửa. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định, dựa vào quỹ đạo bay, chưa thể chắc chắn tên lửa rơi xuống Ba Lan được phóng từ Nga. Ông tuyên bố sẽ tìm hiểu chính xác sự việc trước khi đưa ra những bước tiếp theo.

Do Ba Lan là thành viên của NATO, nên sự cố tên lửa rơi gây thiệt mạng đã khiến giới quan sát lo ngại về nguy cơ chiến sự Nga - Ukraine lan rộng ra châu Âu và có thể kéo NATO vào cuộc.

Ba Lan có thể kích hoạt các điều trong hiến chương của NATO về chính sách phòng thủ chung của liên minh, trong đó có điều 5 quy định rằng, một cuộc tấn công nhằm vào một hoặc nhiều thành viên NATO được coi là tấn công toàn liên minh và khối có thể đáp trả bằng vũ lực.

Tuy nhiên, theo Reuters, với việc thông tin về bên đứng sau vụ phóng chưa rõ ràng và Mỹ - nước đứng đầu NATO - phát đi tín hiệu rằng tên lửa có thể không xuất phát từ Nga, các chuyên gia cho rằng, khả năng xung đột trực tiếp Nga - NATO bùng phát từ vụ tên lửa rơi hiện không cao.

Ông Tayyip Erdogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO, ngày 16/11, cho biết, ông tôn trọng tuyên bố của Nga về việc họ không bắn tên lửa vào Ba Lan. Ông tin Moscow không có lý do để làm như vậy. 

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine