1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tranh cãi xung quanh tên lửa rơi xuống Ba Lan

Minh Phương

(Dân trí) - Trong khi Nga bác bỏ có liên quan, giới chức Ba Lan nói, tên lửa rơi xuống làng biên giới của nước này hôm 15/11 khiến hai người thiệt mạng dường như là tên lửa do Nga sản xuất, song chưa rõ bên nào phóng.

Tranh cãi xung quanh tên lửa rơi xuống Ba Lan - 1

Cảnh sát phong tỏa khu vực trúng tên lửa ở làng Przewodow của Ba Lan, giáp biên giới Ukraine ngày 15/11 (Ảnh: Getty).

"Hiện tại, chúng tôi chưa có bằng chứng rõ ràng ai đã phóng tên lửa. Chúng tôi đã mở một cuộc điều tra. Nhiều khả năng đó là tên lửa do Nga sản xuất", Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu với phóng viên ngày 16/11.

Ông cho biết thêm, nhiều khả năng Đại sứ Ba Lan tại NATO sẽ đề nghị tham vấn khẩn cấp với các đại sứ khác của NATO tại Brussels hôm nay theo Điều khoản 4 của liên minh.

Tranh cãi xung quanh tên lửa rơi xuống Ba Lan - 2

Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống Ba Lan (Ảnh: Telegraph).

Chiều 15/11, một tên lửa đã rơi trúng một trang trại ở làng Przewodow của Ba Lan, cách biên giới Ukraine chỉ 6km, khiến 2 người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Ba Lan sau đó ra thông cáo nói rằng: "Một tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống, khiến 2 công dân của Ba Lan thiệt mạng". Người phát ngôn Lukasz Jasina cho hay, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga để "giải thích rõ ràng và ngay lập tức".

Tuy nhiên, Moscow bác bỏ có liên quan đến tên lửa rơi xuống trang trại Ba Lan. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này không thực hiện bất cứ vụ tập kích nào vào các mục tiêu gần biên giới Ukraine - Ba Lan. Moscow cho rằng, việc truyền thông và giới chức Ba Lan nói tên lửa Nga rơi xuống làng Przewodow là "hành động cố ý gây hấn nhằm leo thang tình hình".

Denis Pushilin, người đứng đầu vùng ly khai Donetsk, miền Đông Ukraine, nói những tin tức cáo buộc tên lửa Nga rơi xuống Ba Lan là "âm mưu khiêu khích" do Kiev tạo ra. "Vụ việc ở Ba Lan chỉ là cái cớ khiêu khích của chính quyền Kiev nhằm lôi kéo thêm thế lực bên ngoài vào cuộc xung đột", ông Pushilin bình luận.

Ngược lại, Nga cáo buộc tên lửa rơi xuống Ba Lan được phóng ra từ hệ thống phòng không của Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba gọi cáo buộc này của Moscow là "thuyết âm mưu". "Nga đang lan truyền một thuyết âm mưu rằng tên lửa phòng không của Ukraine rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. Điều đó không đúng", Ngoại trưởng Kuleba viết trên Twitter.

Tranh cãi xung quanh tên lửa rơi xuống Ba Lan - 3

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp khẩn với các lãnh đạo G7 tại Bali, bên lề thượng đỉnh G20 sau vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan (Ảnh: Getty).

Về phía phương Tây, các nước, trong đó có Anh, Pháp, cho biết đang xác thực thêm tình hình trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay đã triệu tập cuộc họp khẩn của các lãnh đạo nhóm G7 và NATO để thảo luận về vụ rơi tên lửa xuống Ba Lan.

Phát biểu với phóng viên sau cuộc họp, ông Biden cho biết G7 và NATO sẽ hỗ trợ Ba Lan điều tra làm sáng tỏ. "Chúng tôi sẽ tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra, sau đó mới đưa ra những bước tiếp theo", chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liệu có phải tên lửa này phóng đi từ Nga hay không, ông Biden nói: "Tôi không muốn kết luận điều gì cho đến khi chúng ta hoàn tất điều tra. Dựa vào quỹ đạo bay, chưa chắc tên lửa này phóng đi từ Nga, nhưng chúng tôi sẽ xem xét".

Tranh cãi xung quanh tên lửa rơi xuống Ba Lan - 4

Làng Przewodow của Ba Lan sát biên giới Ukraine (Bản đồ: Mbox).

Theo AFP, Bloomberg, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine