1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga nói Ukraine mất 3 tổ hợp HIMARS, 10 chuyên gia nước ngoài

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga tuyên bố đòn tấn công của nước này đã khiến Ukraine mất đi 3 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS và 10 chuyên gia nước ngoài giúp Kiev vận hành hệ thống.

Nga nói Ukraine mất 3 tổ hợp HIMARS, 10 chuyên gia nước ngoài - 1

Hệ thống HIMARS (Ảnh: Wiki).

Moscow cho biết, quân đội Nga đã phá hủy 3 Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp cùng với các chuyên gia nước ngoài giúp Kiev vận hành các hệ thống tên lửa.

Hôm 8/7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các hệ thống HIMARS đã bị phá hủy trong một nhiệm vụ hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, pháo binh và tên lửa. Nga nói thêm rằng cuộc tấn công khiến Ukraine mất "tối đa 10 chuyên gia nước ngoài đang giúp vận hành các hệ thống đó".

Phía Nga không nêu rõ những hệ thống HIMARS bị tấn công ở khu vực nào, cũng không cung cấp thông tin cụ thể về quốc tịch của các chuyên gia nước ngoài.

Một số kênh Telegram của Nga đã công bố một đoạn video được cho ghi lại cuộc tấn công, cho rằng nó diễn ra ở vùng Kherson vào ban đêm. Đoạn video cho thấy 3 hệ thống được mô tả là HIMARS đang di chuyển trên đường trước khi bị trúng một đòn tấn công tên lửa, khiến lửa và khói bốc lên.

Video nghi là Nga phá hủy 3 tổ hợp HIMARS Ukraine (Video: Telegram).

Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Rất khó để bên thứ 3 xác minh thông tin của một bên trong cuộc chiến cung cấp vì đây có thể là đòn tâm lý chiến.

Ngoài ra, Ukraine trước đó nói rằng họ đã tăng cường sử dụng hệ thống vũ khí giả như bẫy mồi để đánh lừa khiến Nga tiêu hao năng lực tên lửa.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy một tổ hợp HIMARS ở vùng Kharkov của Ukraine. Các cuộc tấn công xảy ra sau khi Mỹ tuyên bố hồi tháng 5 rằng họ cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, trong khi các quan chức Ukraine xác nhận rằng tên lửa được sử dụng để bắn phá các trung tâm hậu cần và các vị trí pháo binh của Nga dọc biên giới.

Nga đồng thời cho biết họ nắm được thông tin về sự hiện diện của quân nhân người nước ngoài ở Ukraine và lưu ý rằng các binh sĩ này được coi là "mục tiêu hợp pháp" đối với lực lượng Moscow.

Tại Ukraine, việc HIMARS bị phá hủy gần đây đã gây ra mối quan ngại cho giới chức nước này, vì tổ hợp hỏa lực này đã đóng vai trò quan trọng trong việc nhắm mục tiêu vào các sở chỉ huy, trung tâm hậu cần và nơi tập trung quân của Nga trong thời gian qua.

"Hỏa thần" HIMARS đã được chú trọng khi lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường vào năm 2022 và khi Kiev sử dụng chúng để tấn công các vị trí của Nga, đồng thời ngăn cản Moscow bố trí số lượng lớn đạn dược gần tiền tuyến và duy trì tốc độ bắn ở mức cao.

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, được phát triển từ tổ hợp M270 của Mỹ.

Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành 3 người, có thể mang 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227mm với tầm bắn 70-80km hoặc một tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS có khả năng đánh trúng mục tiêu từ khoảng cách 300km.

Phương Tây đã mô tả hệ thống này như một nhân tố "thay đổi cuộc chơi" trong cuộc xung đột. 

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine