1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói quân đội Ukraine thương vong 110 người trong một ngày

Thành Đạt

(Dân trí) - Moscow cho biết thương vong của quân đội Ukraine lên tới hơn 110 người trong một ngày sau các cuộc tấn công của lực lượng quân sự Nga.

Nga nói quân đội Ukraine thương vong 110 người trong một ngày - 1

Lực lượng thân Nga ở Donetsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Tổng cộng, thương vong của quân đội Ukraine theo hướng Nikolayev và Krivoy Rog lên tới hơn 110 người, ngoài ra (Ukraine) cũng mất 13 đơn vị thiết bị quân sự", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Igor Konashenkov thông báo về tổn thất của Ukraine hôm 25/9.

Ông Konashenkov cho biết lực lượng Không quân Nga trong khu định cư Novoukrainka và Bashtanka ở vùng Nikolaev đã bắn hạ 2 máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine. Các máy bay này được chuyển đổi để sử dụng tên lửa chống bức xạ HARM của Mỹ.

Các lực lượng vũ trang của Nga đã phá hủy bệ phóng của hệ thống phòng không Osa-AKM, trạm radar phòng không và đánh chìm một tàu bọc thép Gyurza của Hải quân Ukraine. Quân đội Nga cũng bắn trúng một bệ phóng của hệ thống rocket phóng loạt HIMARS của Ukraine tại một vị trí khai hỏa gần làng Yavkino ở vùng Nikolaev.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này cũng ngăn chặn nỗ lực của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye bằng máy bay không người lái tự sát. Nga kiểm soát nhà máy từ tháng 3, nhưng cơ sở này vẫn do nhân viên kỹ thuật Ukraine vận hành. 

Vladimir Rogov, Chủ tịch phong trào "Chúng ta cùng với nước Nga", nhận định Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn không từ bỏ kế hoạch vượt sông Dnepr và chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

"Có vẻ như họ không từ bỏ ý định kiểm soát nhà máy", ông Rogov nói.

Theo ông Rogov, "đây là một mối đe dọa thực sự, nhưng các lực lượng liên quân sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ mối đe dọa nào".

Nga nói quân đội Ukraine thương vong 110 người trong một ngày - 2

Vị trí 4 vùng lãnh thổ trưng cầu dân ý tại Ukraine (Ảnh: DW).

Nguời đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin hôm 25/9 cho biết, Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái và rocket, bao gồm rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu tại Donetsk. Trong ngày 25/9, lực lượng Ukraine đã bắn 179 loạt đạn pháo vào Donetsk. Các cuộc tấn công diễn ra khi khu vực này đang tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga.

"Kiev đang tìm cách gây thiệt hại càng nhiều càng tốt. Đó là lý do các lực lượng của chúng tôi đang thực hiện các biện pháp triệt để. Nhiều máy bay không người lái và rocket đã bị đánh chặn ở các thành phố khác nhau và các quận của nước cộng hòa tự xưng", ông Pushilin nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24.

Ukraine vẫn đang triển khai chiến dịch phản công thần tốc ở miền Đông và miền Nam, trong đó tập trung vào hai vùng Kharkov và Kherson. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã giành lại 9.000 km2 lãnh thổ ở miền Đông và miền Nam kể từ đầu tháng 9.

Nga xác nhận đã rút quân khỏi một số khu vực ở Kharkov để tái triển khai đội hình, đồng thời cấp tập đưa thêm quân nhân và khí tài tới tăng cường lực lượng ở khu vực này. Việc Ukraine nhanh chóng bất ngờ phản công giành lại hàng nghìn km2 lãnh thổ ở đông bắc đã làm dấy lên viễn cảnh quân đội Nga đang rơi vào thế khó khăn và khó có thể tiếp tục chiến đấu lâu dài hơn nữa.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine