1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tấn công căn cứ tại Ukraine, hạ 300 lính nước ngoài

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố có tới 300 binh sĩ nước ngoài chiến đấu cho Kiev đã thiệt mạng ở vùng Nikolayev, miền nam Ukraine.

Nga tấn công căn cứ tại Ukraine, hạ 300 lính nước ngoài - 1

Đoàn xe bọc thép Nga ở Mariupol, Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Có tới 300 binh sĩ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài ở làng Kalinovka, vùng Nikolayev", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết trong tuyên bố hôm 24/9.

Theo hãng tin RT (Nga), một số lượng lớn binh sĩ nước ngoài đã thiệt mạng khi chiến đấu cho quân đội Ukraine. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố các lực lượng Nga và dân quân của các nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass, miền Đông Ukarine đã loại bỏ hơn 2.000 lính đánh thuê nước ngoài.

Theo Bộ trưởng Shoigu, tính đến ngày 21/9, 1.000 người nước ngoài vẫn chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Ukraine. Trước đó, vào tháng 4, con số này ước tính khoảng 3.000 người. Sau cuộc tấn công hôm 24/9, số binh sĩ nước ngoài tại Ukraine ước tính sẽ chỉ còn khoảng 700 người.

Lính đánh thuê ở Ukraine bị cho là phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn nhiều thứ từ bữa ăn cho đến khí tài. Hơn nữa, nhiều lính đánh thuê nước ngoài có ít hoặc không có kinh nghiệm chiến đấu khiến họ khó bám trụ trên chiến trường.

Nga nhiều lần cảnh báo không coi lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine là lực lượng tác chiến theo quy định của Công ước Geneva, và trong trường hợp bị bắt, họ sẽ bị xét xử và đối mặt với án tù cao nhất. Nga cũng tuyên bố, những nỗ lực của giới chức Ukraine nhằm cung cấp cho các tay súng nước ngoài sự bảo vệ hợp pháp bằng cách đưa họ vào danh sách lực lượng vũ trang hoặc cấp hộ chiếu Ukraine cũng không giúp họ khỏi bị truy tố.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các chính phủ phương Tây đã khuyến khích công dân của họ tham gia cuộc chiến chống lại quân đội Nga ở Ukraine với vai trò là lính đánh thuê. Nga cũng liên tục thông báo các cuộc không kích nhằm vào những trung tâm huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine.

Thông báo của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga hôm 24/9 cho biết, các lực lượng Nga cũng hạ hơn 200 binh sĩ Ukraine tại vùng Nikolayev, và một số lượng tương tự ở vùng Kharkov và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở Donbass.

Ông Konashenkov cũng xác nhận tại khu vực lân cận làng Sergeyevka thuộc vùng Dnepropetrovsk, Nga đã bắn hạ một tiêm kích MiG-29 của Ukraine được "chuyển đổi sang sử dụng tên lửa chống radar HARM của Mỹ".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/9 cho biết khoảng 50 binh sĩ Ukraine thiệt mạng mỗi ngày, đồng thời nói rằng thương vong của quân đội Ukraine vẫn ít hơn 5 lần so với quân đội Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 21/9 xác nhận kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu ở Ukraine hôm 24/2 tới nay, Moscow đã ghi nhận 5.937 quân nhân tử trận. Theo ông Shoigu, con số này bên phía Ukraine là 61.207 người, cao gấp 10 lần Nga.

Trước đó, theo số liệu mới nhất mà Ukraine công bố, Kiev nói rằng Nga đã mất hơn 55.000 quân kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. 

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine