1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Nga lộ "lỗ hổng" phòng không trước UAV tầm xa Ukraine?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chuyên gia cho rằng, việc Ukraine có thể tấn công UAV sâu vào lãnh thổ Nga trong thời gian qua cho thấy Moscow dường như đang đối mặt với lỗ hổng phòng không.

Nga lộ lỗ hổng phòng không trước UAV tầm xa Ukraine? - 1

Kho dầu Nga bốc cháy vì bị trúng UAV (Ảnh: Reuters).

Một chuyên gia về chiến sự nói với Business Insider rằng Ukraine đã có thể tấn công sâu bất thường vào bên trong nước Nga vì hệ thống phòng không của Moscow đã bị kéo căng.

George Barros, một chuyên gia về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), cho biết nhiều UAV Ukraine đã có thể vượt mặt các lá chắn phòng thủ của Nga trong nhiều lần.

"Chúng ta đã chứng kiến nhiều lần Ukraine vượt qua hệ thống phòng không của Nga và bay rất sâu vào lãnh thổ. Hệ thống phòng không của Nga lẽ ra phải dễ dàng tiêu diệt chúng", ông nhận xét.

Hệ thống phòng không Nga là đối thủ đáng gờm của Ukraine khi Kiev đối phó chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow. Nga đã bắn hạ máy bay phản lực và tên lửa của đối phương, phần lớn ngăn cản Ukraine tiếp cận không phận mà Moscow kiểm soát.

Hệ thống phòng thủ của Ukraine cũng đã kìm hãm một phần được lực lượng không quân áp đảo của Nga, điều mà các chuyên gia nhận định là một thành tựu đáng chú ý.

Điều này khiến cho trong gần 3 năm qua, cả 2 bên chưa bên nào kiểm soát áp đảo được vùng trời trên khu vực nổ ra chiến sự.

Tuy nhiên, ông Barros nhận định, phòng không Nga đang trong tình trạng bị kéo căng, mang lại cho Kiev cơ hội mới.

Theo chuyên gia trên, Nga đã "bỏ qua việc bảo vệ" các khu vực không nằm gần Ukraine. Vì vậy, từ mùa xuân năm nay, Ukraine có thể lách qua hệ thống phòng thủ Nga "theo cách rất có chủ đích", ông nói.

Sau cuộc chiến gần 3 năm, một số tổ hợp phòng không của Nga đã bị phá hủy. Moscow cũng chịu áp lực phải đưa các lá chắn này tới các khu vực họ kiểm soát để bảo vệ thành quả quân sự trên thực địa.

Trong khi đó, Ukraine đã phát triển UAV tầm tấn công xa hơn, vượt trên 1.000km khiến họ có thể nhắm mục tiêu vào những khu vực mà trước đó họ không thể vươn tới.

Ông cho biết một ví dụ là Ukraine tấn công vùng Tatarstan của Nga, cách biên giới với Ukraine 1.200km.

"Vụ việc đó đã chứng minh rằng người Nga có thể đã bố trí các hệ thống phòng không của họ để bảo vệ tốt ở khu vực gần Ukraine. Nhưng ở ngoài khu vực đó, họ không có khả năng đó", ông Barros cho biết.

ISW cho biết các cuộc tấn công như vậy "tiếp tục gây áp lực lên chiếc ô phòng không của Nga và buộc bộ chỉ huy quân sự Nga phải tiếp tục kéo căng các lá chắn phòng không hạn chế để bảo vệ những mục tiêu mà họ cho là có giá trị cao".

Forbes đưa tin, các số liệu thống kê chỉ ra, vào tháng 7, Nga phóng 426 UAV dòng Geran để tấn công Ukraine. Trong cùng một khoảng thời gian tương tự, Ukraine phóng 520 UAV để tấn công nhằm vào Nga.

Báo Mỹ nhận định, đây là lần đầu tiên trong gần 3 năm cuộc chiến nổ ra, Ukraine vượt Nga về các vụ tấn công bằng UAV tầm xa, cho thấy quyết tâm của Kiev nhằm gây ra hậu quả kinh tế cho Moscow. Các vụ tấn công của Ukraine phần lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng, dầu khí của đối thủ.

Theo BI
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine