1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Báo Anh: Ukraine tổn thất nặng nề ở Kursk

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine hứng tổn thất lớn cả về nhân lực và thiết bị khi đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga, báo Financial Times (FT) của Anh cho biết.

Báo Anh: Ukraine tổn thất nặng nề ở Kursk - 1

Nga đưa xe quân sự Ukraine ở khu vực Kursk vào tầm ngắm (Ảnh: Getty).

FT dẫn lời các binh sĩ giấu tên của Ukraine cho hay, cuộc đột kích của Ukraine bắt đầu từ ngày 6/8 với sự tham gia của các đơn vị từ 6 lữ đoàn tiền tuyến của Ukraine.

Họ cũng tuyên bố, cuộc đột kích đã khiến Nga bất ngờ, song lực lượng Ukraine sau đó nhanh chóng bị máy bay không người lái và bom lượn FAB của Nga tấn công.

Bom lượn FAB và máy bay không người lái của Nga gây thương vong cho lực lượng đột kích, phá hủy các trang thiết bị quân sự, xe bọc thép của Ukraine do phương Tây viện trợ.

Theo FT, Ukraine hứng tổn thất lớn, "nhiều xe cứu thương, xe bọc thép sơ tán y tế (của Ukraine) được nhìn thấy ra vào khu vực này". Tuy nhiên, FT cũng thừa nhận chưa thể xác thực tuyên bố của Nga rằng Kiev mất hơn 1.600 quân.

Các binh sĩ Ukraine trả lời phỏng vấn cho biết, mục tiêu của cuộc đột kích là kiểm soát lãnh thổ Nga, coi đó là lá bài thương lượng và buộc Moscow phải chuyển quân khỏi mặt trận Donbass.

"Chúng tôi chiến đấu ở đây và kiểm soát lãnh thổ của họ. Sau đó các cuộc đàm phán có thể bắt đầu và chúng tôi sẽ nắm trong tay một phần lãnh thổ của họ để đổi lấy đất của chúng tôi", một người lính Ukraine có tên gọi Denys chia sẻ.

Rạng sáng 6/8, hàng trăm binh sĩ Ukraine với sự hỗ trợ của xe bọc thép, máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử đã tiến vào vùng biên giới Kursk của Nga. Theo lời các binh sĩ, Ukraine đã phải rút quân từ các đơn vị tiền tuyến như Kharkov, Donetsk để phục vụ cho chiến dịch đột kích này.

Moscow cuối tuần qua nói, Kiev đã mất khoảng 1.000 quân và hơn 100 xe bọc thép được phương Tây viện trợ, trong đó chỉ riêng ngày 11/8 mất 70 xe.

Nga cũng phải điều động thêm binh sĩ, hỏa lực để giữ phòng tuyến Kursk, ngăn chặn quân đội Ukraine tiến sâu hơn.

Ông Dmytro Lykhovii, một phát ngôn viên quân đội Ukraine, cho biết Nga đã chuyển một phần các đơn vị từ mặt trận miền nam Ukraine về Kursk để trám lỗ hổng phòng thủ. Cũng theo quan chức này, số lượng các vụ tấn công của Nga ở miền nam Ukraine hiện ít hơn 10 lần so với ở miền đông.

Quyền thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov cho hay, lực lượng Ukraine hiện diện ở khu vực rộng hơn 40km và sâu 12km vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Kiev tuyên bố kiểm soát khoảng 1.000km2 lãnh thổ Nga sau cuộc đột kích kéo dài một tuần qua.

Bình luận về cuộc đột kích của Ukraine và những chỉ trích từ phía Nga, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nhấn mạnh chính sách của Washington về việc cho phép Kiev dùng vũ khí viện trợ để tập kích Nga vẫn không thay đổi.

"Cuối cùng, các quyết định về cách thức Ukraine tiến hành hoạt động quân sự của mình là quyết định do Ukraine đưa ra. Không có gì thay đổi về chính sách của Mỹ đối với các cuộc tập kích biên giới", quan chức trên nêu rõ.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine