1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Báo Ukraine: Kiev xuyên thủng phòng tuyến 2 lớp của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Ukraine nói rằng quân đội nước này đã phá được 2 lớp phòng tuyến của Moscow ở Kursk trong 1 ngày và tiến sâu vào lãnh thổ chủ quyền của Nga.

Báo Ukraine: Kiev xuyên thủng phòng tuyến 2 lớp của Nga  - 1

Binh sĩ Ukraine tác chiến với lực lượng Nga (Ảnh minh họa: Kyiv Post).

Kyiv Post đưa tin, lực lượng Ukraine đã phá vỡ 2 lớp phòng thủ tại khu vực Kursk của Nga trong một ngày khi họ thực hiện cuộc tấn công bất ngờ xuyên biên giới bắt đầu từ tuần trước.

Phòng tuyến này dường như được Nga xây dựng trong hơn 2,5 năm với chi phí 15 tỷ rúp (khoảng 109 triệu USD), Kyiv Post dẫn thông tin từ truyền thông Nga cho biết.

Nhà phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) Brady Afrik, người đã tạo ra bản đồ phòng thủ của Nga từ hình ảnh vệ tinh, đã xác định được 2 tuyến phòng thủ ở các quận Korenevsky và Sudzhansky thuộc vùng Kursk, trong đó một tuyến dọc theo biên giới và một tuyến khác cách biên giới 5-10 km.

Theo giới quan sát, việc Nga có lực lượng mỏng ở Kursk dường như là lý do hàng đầu khiến các phòng tuyến bị xuyên qua một cách nhanh chóng như vậy.

Ukraine được cho đã lựa chọn những lực lượng tinh nhuệ, được trang bị tốt nhất để tấn công vào điểm được phòng vệ yếu nhất trên biên giới Nga ở Kursk, Economist dẫn nguồn từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đưa tin.

Có thông tin cho rằng Lữ đoàn tấn công đường không số 80, một trong những đơn vị được trang bị tốt nhất và nhanh nhất của Ukraine, đang tham gia vào cuộc tấn công vào Kursk.

Thống đốc khu vực Kursk Alexei Smirnov cho biết Ukraine đã kiểm soát được 28 thị trấn và làng mạc của Nga.

Ukraine vẫn chưa tiết lộ mục tiêu cụ thể của chiến dịch ở Kursk. Tuy nhiên, nếu Ukraine có mục tiêu là kéo quân Nga ra khỏi những mặt trận khác mà Nga đang chiếm ưu thế, thì kết quả hiện vẫn còn chưa rõ ràng.

Nga vẫn tiếp tục đạt được đà tiến ở những khu vực phức tạp nhất, ví dụ như Donbass, mặc dù một số đơn vị của Moscow đã được điều động từ Kharkov sang Kursk.

"Các chỉ huy quân sự của họ không phải là những người kém hiểu biết. Họ đang di chuyển lực lượng, nhưng không nhanh như chúng tôi mong muốn. Họ biết rằng chúng tôi không thể mở rộng hậu cần thêm 80 hoặc 100km nữa", một nguồn tin từ bộ tổng tham mưu Ukraine nói với Kyiv Post.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu Ukraine thực sự tấn công vào Kursk, đây có thể không hẳn là động thái hợp lý trong bối cảnh Kiev đang phải kéo căng lực lượng trên tiền tuyến đối phó đà tấn công của Nga. Việc dồn lực lượng tới một mũi tấn công khác vào biên giới Nga có thể không phải là nước đi đúng đắn.

Tuy nhiên, Ukraine dường như có suy tính khi làm như vậy. Trong vài ngày qua, quân đội Nga đã có những bước tiến đáng kể gần Toretsk ở khu vực Donetsk, đe dọa tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Ukraine.

Financial Times cho rằng, việc Ukraine tấn công vào Kursk dường như nhằm mục tiêu khiến Nga mất tập trung ở Donbass, để làm giảm đà tiến dồn dập của Moscow những ngày qua.

Một mục tiêu tiềm năng khác của Ukraine có thể là Nhà máy điện hạt nhân Kursk. Nếu Ukraine kiểm soát được nhà máy này, nó có thể là con bài để Kiev mặc cả nhằm giành lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà Moscow đang kiểm soát, theo báo Anh.

Ukraine đang nỗ lực tiến sâu hơn vào khu vực Kursk trong khi Nga chuyển các hệ thống phòng thủ đất đối không tầm trung Pantsir tới khu vực này, cũng như đào hào xung quanh khu vực. 

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine