1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga cấp tập sơ tán khu vực gần Kursk trước nguy cơ Ukraine tấn công

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga bắt đầu di tản một số khu vực gần Kursk, nơi Ukraine mở cuộc đột kích xuyên biên giới gần 1 tuần trước.

Nga cấp tập sơ tán khu vực gần Kursk trước nguy cơ Ukraine tấn công - 1

Các phương tiện quân sự của Kiev được nhìn thấy gần biên giới Nga ở khu vực Sumy, Ukraine ngày 11/8 (Ảnh: Reuters).

Ngày 12/8, Nga đã sơ tán một số khu vực tại Belgorod, sau khi Ukraine tăng mạnh hoạt động quân sự gần biên giới 2 nước chỉ vài ngày sau cuộc xâm nhập lớn nhất vào lãnh thổ có chủ quyền của Nga kể từ chiến sự bùng phát từ năm 2022.

Các lực lượng Ukraine đã tiến qua biên giới Nga vào sáng sớm 6/8 và tràn qua một số khu vực phía tây của vùng Kursk của Nga. Cuộc tấn công bất ngờ có thể nhằm mục đích giúp Ukraine có thể đạt được ưu thế trên bàn đàm phán khi chiến sự đã bước sang năm thứ 3.

Tính đến ngày 11/8, Nga đã ổn định được mặt trận ở khu vực Kursk, mặc dù Ukraine đã giành được một phần lãnh thổ của Nga, nơi các trận chiến vẫn tiếp diễn vào ngày 12/8.

Tại khu vực Belgorod lân cận ở phía nam, thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov cho biết cuộc di tản đã bắt đầu từ quận Krasnaya Yaruga do "hoạt động của đối thủ ở biên giới" là một "mối đe dọa".

"Tôi chắc chắn rằng quân nhân của chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đối phó với mối đe dọa đã phát sinh", ông Gladkov nói. "Chúng tôi đang bắt đầu di dời những người sống ở quận Krasnaya Yaruga đến những nơi an toàn hơn".

Nga đã áp đặt chế độ an ninh toàn diện tại các khu vực Kursk, Bryansk và Belgorod trong khi đồng minh của Nga là Belarus cho biết họ đang tăng cường quân số tại biên giới sau khi Minsk cáo buộc Ukraine đã xâm phạm không phận của nước này bằng máy bay không người lái.

Cuộc tấn công của Ukraine dường như chứng minh cho phương Tây thấy họ có khả năng tiến hành các cuộc tập kích lớn, bất ngờ trước Nga áp đảo về tiềm lực.

Lực lượng Nga, có ưu thế về quân số lớn và kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine, đã đạt được đà tiến trong năm nay dọc theo mặt trận dài 1.000km sau khi cuộc phản công năm 2023 của Ukraine không đạt được bất kỳ bước tiến lớn nào.

Kiev đã phá vỡ sự im lặng về các cuộc tấn công vào ngày 10/8 khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói rằng Ukraine đã tiến hành một cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga để "khôi phục công lý" và gây sức ép với lực lượng của Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine bên trong nước Nga. Bộ này đã liệt kê một số lượng lớn vũ khí hạng nặng của Ukraine bao gồm cả xe tăng mà họ tuyên bố đã phá hủy.

Cuộc tấn công của Ukraine đã khiến một số người Nga đặt câu hỏi tại sao Kiev có thể dễ dàng xuyên thủng khu vực Kursk sau hơn hai năm diễn ra cuộc chiến trên bộ dữ dội nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

Các blogger về chiến sự của Nga cho biết lực lượng Ukraine ở Kursk đang cố gắng bao vây Sudzha, nơi khí đốt tự nhiên của Nga chảy vào Ukraine, trong khi các trận chiến lớn đang diễn ra gần Korenevo, cách biên giới khoảng 22km.

Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, tuyên bố Moscow sẽ có đòn đáp trả cứng rắn với vụ tấn công. 

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine