1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine tiến sâu 30km vào đất Nga, Moscow điều viện binh phản công

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga tuyên bố các đơn vị Ukraine đã tiến vào địa điểm cách biên giới 30km trong cuộc đột kích vào vùng Kursk.

Ukraine tiến sâu 30km vào đất Nga, Moscow điều viện binh phản công - 1

Lính Nga điều khiển phương tiện quân sự (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga hôm 11/8 cho biết quân đội Nga đã "đẩy lùi các nỗ lực của các nhóm cơ động Ukraine có xe bọc thép đột nhập sâu vào lãnh thổ Nga".

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các đơn vị của đối phương gần các làng Tolpino và Obshchy Kolodez, cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 25km và 30km.

Theo AFP, đây là dấu hiệu cho thấy một số đơn vị Ukraine đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga đến mức nào.

Một quan chức cấp cao của Ukraine nói với AFP rằng "hàng nghìn" quân đã được triển khai cho chiến dịch đột kích vào lãnh thổ Nga.

Sau một tuần giao tranh, Nga vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng để đẩy lùi đà tiến công của Ukraine ở vùng Kursk.

Người đứng đầu vùng Zaporizhzhia Yevgeny Balitsky ngày 11/8 cho biết các đơn vị của Nga đang di chuyển từ Zaporizhzhia đến Kursk để ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine.

Năm 2022, Nga sáp nhập từ Ukraine các vùng Kherson, Zaporizhzhia, Lugansk, Donetsk sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Đến nay, Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh này.

"Các đơn vị trinh sát trên không và máy bay không người lái tấn công đã được tái triển khai từ Zaporizhzhia để hỗ trợ ở Kursk. Năng lực kỹ thuật của các đơn vị của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp hỗ trợ đáng kể cho khu vực này, nơi đã hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố của đối phương. Chủ tịch ủy ban quốc phòng của cơ quan lập pháp Zaporizhzhia đã tham gia đơn vị được điều động đến Kursk", ông Balitsky viết trên Telegram.

Lực lượng Ukraine đã bắt đầu một cuộc tấn công lớn vào vùng Kursk từ ngày 6/8. Kể từ đó, cảnh báo tấn công bằng tên lửa đã được ban hành nhiều lần trong khu vực. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, hơn 8.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới trong ngày qua do các cuộc tấn công của Ukraine và hơn 6.000 người đã được đưa vào các trung tâm tạm trú.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết các bệnh viện đã tiếp nhận 69 người bị thương trong cuộc pháo kích của Ukraine vào Kursk, trong số đó, 17 người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất tới 1.350 quân, 29 xe tăng và 23 xe bọc thép chở quân kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk.

Quyền Tỉnh trưởng vùng Kursk Alexey Smirnov đã gặp Thứ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Bulyga, đồng thời cho biết cơ quan này đang thúc đẩy các biện pháp ổn định tình hình trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine vẫn tiếp diễn.

"Tôi đã gặp Thứ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Bulyga. Chúng tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại ở các khu vực biên giới và các biện pháp đang được thực hiện để chống lại các nỗ lực của Ukraine nhằm giành được lãnh thổ bên trong vùng Kursk", ông viết trên Telegram.

"Đúng vậy, tình hình vẫn đầy thách thức. Nhưng đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga và tất cả các cơ quan đang thực hiện đầy đủ các biện pháp để ổn định tình hình trong khu vực", tỉnh trưởng Kursk xác nhận.

Ông Smirnov cũng cho biết thêm rằng các lực lượng và đơn vị bổ sung đang đến Kursk và quân đội đang làm mọi cách cần thiết để đảm bảo an toàn cho dân thường.

"Chúng tôi đặc biệt chú ý đến sự tham gia của các chiến binh tình nguyện trong việc ổn định tình hình. Các chiến binh giúp duy trì các biện pháp an ninh cần thiết như một phần của hoạt động chống khủng bố đang diễn ra và di chuyển người dân từ các khu vực biên giới đến các trung tâm lưu trú tạm thời", ông nói thêm.

Theo AFP, Tass