1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quan chức Ukraine tiết lộ lý do hàng nghìn quân dàn trận qua biên giới Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức cấp cao của Ukraine tuyên bố hàng nghìn binh lính nước này đang tham gia cuộc tấn công nhằm gây bất ổn cho Nga.

Quan chức Ukraine tiết lộ lý do hàng nghìn quân dàn trận qua biên giới Nga - 1

Binh lính Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đang trong thế tấn công. Mục đích là kéo giãn các vị trí của đối phương, gây ra tổn thất tối đa và làm mất ổn định tình hình ở Nga vì họ không thể bảo vệ biên giới của chính mình", hãng tin AFP dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao của Nga nói hôm 11/8.

Quân đội Nga xác nhận khoảng 1.000 binh lính Ukraine đã được triển khai trong cuộc tấn công xuyên biên giới, bắt đầu từ ngày 6/8, vào vùng Kursk của Nga.

Khi được hỏi liệu con số 1.000 quân có đúng hay không, quan chức Ukraine cho biết: "Thực tế còn nhiều hơn thế... Hàng nghìn người".

Theo quan chức Ukraine, chiến dịch này đã "nâng cao đáng kể tinh thần của chúng tôi, tinh thần của quân đội, nhà nước và xã hội Ukraine".

"Chiến dịch này cho thấy chúng tôi có thể tấn công, tiến về phía trước. Nga dường như gặp vấn đề trong việc phối hợp và chuẩn bị hành động", quan chức Ukraine nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông nói rằng chiến dịch cho đến nay vẫn chưa có nhiều tác động đến giao tranh ở phía đông.

"Tình hình về cơ bản vẫn không thay đổi. Áp lực của họ ở phía đông vẫn tiếp diễn, họ không rút quân khỏi khu vực", quan chức Nga nói, đồng thời nhận định "cường độ các cuộc tấn công của Nga đã giảm đi một chút".

Theo quan chức Ukraine, quân đội nước này sẽ tôn trọng luật nhân đạo quốc tế khi ở trên lãnh thổ Nga và không có kế hoạch sáp nhập các khu vực mà họ đang kiểm soát.

"Không có ý định sáp nhập... Chúng tôi đang hoạt động theo đúng luật pháp quốc tế", ông cho biết thêm.

Quan chức Ukraine tiết lộ lý do hàng nghìn quân dàn trận qua biên giới Nga - 2

Vị trí vùng Kursk (Ảnh: Kyiv Independent).

Khi được hỏi liệu việc kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Kursk gần biên giới có phải là mục tiêu của Ukraine hay không, quan chức Ukraine trả lời: "Chúng tôi sẽ xem chiến dịch Kursk diễn ra như thế nào".

"Chúng tôi hoàn toàn sẽ không gây ra vấn đề gì cho an ninh hạt nhân. Chúng tôi có thể đảm bảo điều này", ông tuyên bố.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã kêu gọi cả hai bên "kiềm chế tối đa để tránh một vụ tai nạn hạt nhân có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng về phóng xạ".

Nhà Trắng cho biết Mỹ đang liên lạc với Ukraine để tìm hiểu thêm về "mục tiêu" của cuộc đột kích vào lãnh thổ Nga.

Vào tháng 5, Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu ngay bên kia biên giới Nga nhằm đẩy lùi cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Kharkov.

Tuy nhiên người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã nói rằng "không có gì thay đổi" về chính sách của Mỹ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công hoặc tấn công rộng hơn bên trong lãnh thổ Nga.

Khi được hỏi liệu các đối tác phương Tây có bị che giấu về cuộc đột kích của Ukraine hay không, quan chức Ukraine cho biết điều này là "không đúng".

"Đánh giá theo mức độ tích cực sử dụng vũ khí của phương Tây, các đối tác phương Tây của chúng tôi đã đóng một vai trò gián tiếp trong quá trình lập kế hoạch", ông nói.

Theo dự đoán của quan chức Ukraine, Nga "cuối cùng" sẽ ngăn chặn được lực lượng Ukraine ở Kursk và trả đũa bằng một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn "vào các trung tâm ra quyết định" ở Ukraine.

Trong những ngày qua, các cuộc bắn phá dữ dội đã nổ ra vào khu vực Sumy của Ukraine ngay bên kia biên giới. Ngoài ra, một cuộc tấn công bằng tên lửa vào đêm 10/8 gần thủ đô Kiev của Ukraine khiến một số người thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/8 tuyên bố lực lượng Kiev đã bắt đầu "đẩy chiến tranh về phía lãnh thổ của đối phương". Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này tiếp tục đẩy lùi cuộc đột kích của Ukraine. 

Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrey Zagorodnyuk, người hiện là cố vấn cho chính phủ, Ukraine đã lên kế hoạch cho chiến dịch đột kích vào biên giới Nga từ rất lâu và mục đích không phải để kiểm soát lãnh thổ Nga "lâu dài".

Ông Zagorodnyuk tiết lộ, mục tiêu thực sự của chiến dịch là chuyển hướng lực lượng Moscow khỏi các khu vực khác của tiền tuyến Ukraine và đưa xung đột vào lãnh thổ Nga nhằm ngăn người dân ủng hộ chiến dịch quân sự chống Kiev.

Ngoài ra, chiến dịch tấn công cũng nhằm phơi bày "điểm yếu" của Nga và giành thế chủ động trong cuộc xung đột sau nhiều tháng Nga giành được lợi ích ở Donbass và các khu vực khác.

Theo Kyiv Post