1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cáo buộc Nga bắt lãnh đạo nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Ukraine cáo buộc Nga đã bắt cóc tổng giám đốc nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhzhia, và yêu cầu Moscow thả nhân vật này ngay lập tức.

Ukraine cáo buộc Nga bắt lãnh đạo nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu - 1

Binh sĩ Nga gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hồi tháng 5 (Ảnh: EPA).

Ukrainska Pravda đưa tin, ông Petro Kotin, Chủ tịch tập đoàn Energoatom, cáo buộc Nga đã bắt cóc tổng giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia Ihor Murashov.

Energoatom là một doanh nghiệp nhà nước Ukraine, chuyên vận hành các nhà máy điện hạt nhân.

Theo ông Kotin, ông Murashov được cho bị phía Nga bắt giữ vào 16h ngày 30/9 trên đường từ nhà máy Zaporizhzhia về thành phố Enerhodar lân cận. Thông báo nói rằng, xe của ông Murashov bị dừng lại và ông bị bịt mắt rồi đưa tới một nơi giam giữ chưa xác định.

"Chúng tôi hiện không có thông tin về vị trí của ông Murashov hay số phận của ông ấy", ông Kotin nói.

Nga chưa lên tiếng bình luận về vụ việc.

Theo Energoatom, với vai trò là Tổng giám đốc ZNPP, ông Murashov là người chịu trách nhiệm duy nhất về tình hình an ninh hạt nhân của nhà máy. Việc ông biến mất được xem gây nguy hiểm cho việc vận hành nhà máy điện hạt nhân.

Ông Kotin yêu cầu Nga dừng các hành động mà ông mô tả gây ảnh hưởng tới các quan chức nhà máy điện hạt nhân, thả ông Murashov và cho phép ông tiếp tục làm nhiệm vụ tại Zaporizhzhia.

Ukraine cũng kêu gọi Rafael Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), và Tom Mitchell, Chủ tịch Hiệp hội Các Nhà vận hành Hạt nhân Thế giới (WANO), tác động để ông Murashov được thả.

Ukraine cáo buộc Nga bắt lãnh đạo nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu - 2

Vị trí nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (Ảnh: BBC).

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nga kiểm soát thành phố Energodar và nhà máy này từ giữa tháng 3, không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong thời gian qua, nhà máy Zaporizhzhia liên tiếp bị pháo kích hoặc tấn công bằng máy bay không người lái. Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về các vụ tập kích này. Kiev cáo buộc Moscow dùng nhà máy làm căn cứ quân sự, đưa các vũ khí hạng nặng đến đây. Tuy nhiên, Moscow khẳng định chỉ cử một nhóm binh sĩ canh gác để bảo vệ nhà máy.

Tháng trước, phái đoàn IAEA đã bắt đầu thanh sát nhà máy Zaporozhye trong một nỗ lực nhằm tránh thảm họa hạt nhân giữa lúc chiến sự ở Ukraine leo thang. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc các thanh sát viên của IAEA đến kiểm tra nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye là cần thiết và Nga sẵn sàng hợp tác với phái đoàn của IAEA. 

Ông Peskov nhấn mạnh việc giảm căng thẳng quân sự tại nhà máy điện hạt nhân Zapozhiazhia vì sự an toàn của cả châu Âu.

Hồi tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có mong muốn tương tự. Ông cho rằng, quyền kiểm soát nhà máy nên được trao lại cho Kiev và Nga phải rút khỏi nhà máy.

Một số quan chức quốc phòng Mỹ trong khi đó muốn đóng cửa hoàn toàn nhà máy vì lo ngại nguy cơ Zaporizhzhia tiếp tục bị tập kích. Tuy nhiên, việc đóng cửa hoàn toàn có thể khiến người dân đối mặt với tình trạng thiếu hụt điện, đặc biệt khi mùa đông đến gần.

Nhà máy Zaporizhzhia nằm trong tỉnh Zaporozhia, nơi Nga đã sáp nhập hôm 30/9 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Ngoài vùng này, Nga cũng sáp nhập Donetsk, Lugansk và Kherson vào cùng ngày. Ukraine và phương Tây đã bác bỏ kết quả trưng cầu dân ý cũng như phản đối động thái sáp nhập của Nga. 

Theo Ukrainska Pravda