1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO: Ukraine dùng F-16 tấn công lãnh thổ Nga không làm leo thang xung đột

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng việc Ukraine dùng F-16 do phương Tây viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ không làm leo thang xung đột.

NATO: Ukraine dùng F-16 tấn công lãnh thổ Nga không làm leo thang xung đột - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: AFP).

RT đưa tin, ông Stoltenberg nhận định, các cuộc tấn công của Ukraine vào bất cứ đâu bên trong lãnh thổ Nga bằng máy bay F-16 do phương Tây viện trợ sẽ không làm leo thang xung đột và sẽ không khiến các quốc gia thành viên NATO tham gia vào cuộc chiến này.

Ngày 13/6, ông được hỏi liệu phương Tây có nên áp đặt những hạn chế đối với cách Kiev có thể sử dụng máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất hay không. Một số quốc gia châu Âu có ý định cung cấp hàng chục tiêm kích F-16 khi Ukraine có phi công và cơ sở hạ tầng mặt đất để vận hành chúng.

Phát biểu trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Bỉ, ông Stoltenberg cho biết "các đồng minh khác nhau có những hạn chế khác nhau trong việc sử dụng vũ khí của họ" và hoan nghênh việc một số quốc gia thành viên gần đây đã nới lỏng các quy tắc này.

Mỹ đã bật đèn xanh cho Kiev bắn vũ khí của Washington vào các mục tiêu bên ngoài khu vực mà hai quốc gia coi là lãnh thổ Ukraine ở biên giới với Nga. Một số quốc gia phương Tây khác cũng cho phép Ukraine dùng vũ khí do họ viện trợ tấn công lãnh thổ Nga.

"Ukraine có quyền tự vệ và điều này bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga. Tự vệ không phải là leo thang", ông Stoltenberg tuyên bố.

Ông nói thêm: "Và chúng tôi có quyền giúp đỡ Ukraine. Bằng cách đó, các đồng minh NATO sẽ không trở thành một bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột".

Moscow coi toàn bộ cuộc xung đột ở Ukraine là một phần của cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ khởi xướng chống lại Nga. Nga chỉ trích sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của NATO ở Ukraine.

Các quan chức cấp cao của Nga tuyên bố rằng việc các quốc gia thành viên NATO trang bị vũ khí cho Ukraine, cung cấp "lính đánh thuê" để tăng cường quân đội và giúp Kiev lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công chống lại phía Moscow trên thực tế cho thấy phương Tây là bên tham gia vào cuộc chiến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào sử dụng vũ khí của phương Tây vào sâu bên trong nước Nga sẽ bị trả đũa.

Ông đề xuất Moscow có thể cung cấp vũ khí tầm xa từ kho vũ khí của mình cho các bên thứ 3, là các đối thủ của phương Tây. Ông Putin cảnh báo, sự leo thang ăn miếng trả miếng như vậy có thể dẫn đến một thảm họa lớn cho tất cả các bên liên quan.

Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), tuần trước cho biết Moscow sẽ coi bất kỳ căn cứ nào được Kiev sử dụng để vận hành những chiếc F-16 là mục tiêu quân sự hợp pháp bất kể chúng ở quốc gia nào.

Hồi đầu tháng, ông Stoltenberg cho biết, hiện tại liên minh này không nhận thấy "bất cứ mối đe dọa tiềm tàng nào" về việc Nga có thể sắp tấn công một trong các thành viên NATO.

Theo ông, kể cả khi đã khôi phục lực lượng, Nga cũng không có lý do để tấn công vào NATO vì tiềm lực quân sự của liên minh này lớn hơn rất nhiều. 

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine