1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ xem xét viện trợ Ukraine vũ khí "bắt bài" UAV của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ được cho đang lên phương án viện trợ cho Ukraine các thiết bị và vũ khí gây nhiễu để ứng phó với máy bay người lái (UAV) Nga, trong bối cảnh chiến sự giữa Moscow và Kiev đã bước sang ngày thứ 41.

Mỹ xem xét viện trợ Ukraine vũ khí bắt bài UAV của Nga - 1

Các cảnh sát Ukraine xem xét một UAV nghi của Nga rơi ở Kiev hôm 22/3 (Ảnh: AFP).

Business Insider đưa tin, trong bối cảnh chiến dịch quân sự giữa Nga và Ukraine đã bước sang tháng thứ 2, Mỹ và NATO vẫn đang tiếp tục viện trợ cho Kiev hàng loạt vũ khí như UAV, tên lửa chống tăng, phòng không, súng máy, súng trường, lựu đạn…

Trước kịch bản chiến sự có thể kéo dài, và diễn ra trong môi trường đô thị, một số nguồn tin nói rằng, quân đội Mỹ dường như đang xem xét các phương án nhằm cung cấp cho Ukraine các vũ khí để chống lại UAV Nga.

UAV hiện đã trở thành một phần quan trọng của tác chiến hiện đại. Trong các cuộc chiến diễn ra những năm gần đây, các chuyên gia quân sự liên tục đánh giá cao khả năng hoạt động của UAV khi chúng có giá thành tương đối thấp, có thể đánh trúng mục tiêu giá trị cao và không gây ra rủi ro về mặt nhân lực.

Trên bầu trời Ukraine, phía Kiev đã sử dụng các loại UAV để gây ra một số thiệt hại cho lực lượng Nga. Nga cũng đang triển khai loại vũ khí này, cụ thể là KUB-BLA. Đây là một UAV "cảm tử" có khả năng bay xung quanh mục tiêu một thời gian dài và khi tới thời điểm chín muồi, nó có thể mang đầu đạn nặng 3 kg lao thẳng xuống. Zala thường được gọi là "đạn lảng vảng" nhờ khả năng này.

Ukraine trong thời gian qua cũng tìm cách đối phó với các UAV dạng này thông qua các vũ khí như Bukovel-AD - một hệ thống tác chiến điện tử Kiev gắn trên xe tải hay các thiết bị gây nhiễu Nota và EDM45-UA.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, lực lượng nước này tính tới ngày 1/4 đã đánh chặn thành công 85 hệ thống không người lái của đối thủ. 

Có 2 cách để đánh chặn UAV vào thời điểm hiện tại. Cách cơ bản nhất là sử dụng hỏa lực không đối không hoặc vũ khí phòng không. Vì UAV di chuyển khá chậm nên nó có thể bị bắn hạ dễ hơn các tên lửa. Tuy nhiên, với các UAV bay ở tầm cao MQ-9 và RQ-4 của quân đội Mỹ (khoảng trên 15.000 m), một số vũ khí phòng không nhỏ có thể bị vượt tầm đánh chặn.

Cách thứ 2 để chặn UAV là tấn công vào hệ thống điện tử của nó, chủ yếu là tác động thông qua tần số vô tuyến.

Mỹ xem xét viện trợ Ukraine vũ khí bắt bài UAV của Nga - 2

Quân nhân Mỹ sử dụng thiết bị Dronebuster tại Iraq hồi năm 2020 (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Politico dẫn nguồn tin cho biết, 2 loại vũ khí chống UAV mà Mỹ đang cân nhắc gửi tới Ukraine là Dronebuster và Dronekiller.

Dronebuster là một vũ khí đánh chặn UAV hạng nhẹ nhỏ gọn. Nó sử dụng năng lượng tần số vô tuyến để áp đảo tần số điều khiển của UAV, để UAV bị dừng hoạt động hoặc quay đầu trở lại trạm điều khiển. Nó cũng có thể vô hiệu hệ thống định vị toàn cầu GPS của UAV, khiến UAV bị tê liệt. 

Trong khi đó, Dronekiller là vũ khí chống UAV kích cỡ ngang súng trường sử dụng năng lượng tần số vô tuyến để làm gián đoạn các tín hiệu điều khiển và ra lệnh của UAV. Dronekiller có phạm vi hoạt động khoảng hơn 1 km và có thể phát hiện ra một UAV thông qua đặc điểm tần số vô tuyến.

Theo Business Insider, Politico
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine