Mỹ tuyên bố ủng hộ Ukraine tới khi giành lại toàn bộ lãnh thổ
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết, Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine cho đến khi nước này giành lại toàn bộ lãnh thổ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AFP).
"Cái giá mà người Ukraine đang phải trả cho cuộc chiến này rất cao. Nhưng chúng tôi sẽ sát cánh cùng họ cho đến chừng nào họ còn cần sự giúp đỡ của chúng tôi", Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn chương trình "60 Minutes" của đài CBS tối 18/9.
Chủ nhân Điện Nhà Trắng cho biết, sự hỗ trợ đáng kể của Mỹ và các đồng minh cùng với sự quyết tâm và nghị lực của người dân Ukraine đã giúp Ukraine chiếm ưu thế ở một số mặt trận trong cuộc xung đột với Nga.
Tuần trước, Mỹ tiếp tục thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 600 triệu USD. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2 đến nay, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cam kết dành hơn 44 tỷ USD viện trợ cho Kiev. Tính đến tuần trước, tổng viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine là 14,5 tỷ USD kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cuối tháng 2. Trước đó, Washington đã cấp hơn 17 tỷ USD từ năm 2014.
Moscow liên tục hối thúc phương Tây ngừng "bơm" vũ khí cho Ukraine, cảnh báo hành động này chỉ khiến xung đột kéo dài và gây thương vong lớn hơn. Mặc dù vậy, Mỹ và các đồng minh tiếp tục tuyên bố hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào Kiev cần để giành lại các vùng lãnh thổ.
Một số chuyên gia quân sự dự đoán, xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài sang năm 2023 hoặc lâu hơn nữa và trở thành cuộc chiến tiêu hao cho tất cả các bên. Để chuẩn bị cho kịch bản này, các nước phương Tây bắt đầu tăng cường sản quốc vũ khí, trang thiết bị quốc phòng, bù đắp kho dự trữ đã cạn kiệt sau hơn nửa năm viện trợ cho Ukraine.
Cam kết của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh có những đồn đoán rằng sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine có thể suy giảm đáng kể vào mùa đông tới khi cuộc khủng hoảng năng lượng, đặc biệt ở châu Âu, trở nên trầm trọng hơn do Nga siết nguồn cung. Một số nhà phân tích nhận định, phương Tây cuối cùng có thể gây sức ép buộc Ukraine đi đến một thỏa thuận ngừng bắn với Nga.