1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tính chuyển cho Ukraine vũ khí phá ưu thế trên không của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ được cho sẽ chuyển cho Ukraine hệ thống phòng không tầm trung tới tầm xa nhằm giúp Kiev đối phó với ưu thế trên không của lực lượng Nga.

Mỹ tính chuyển cho Ukraine vũ khí phá ưu thế trên không của Nga - 1

Một hệ thống phòng không NASAMS (Ảnh: Kongsberg).

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn thạo tin cho hay, Washington dường như có kế hoạch sẽ sớm công bố trong tuần này về việc họ đã mua hệ thống phòng không đất đối không hiện đại, tầm trung tới tầm xa để chuyển cho Ukraine.

Giai đoạn 2 của chiến sự Nga - Ukraine hiện tập trung tại khu vực Donbass, với thế áp đảo thuộc về Moscow nhờ hệ thống pháo binh và hỏa lực vượt trội Kiev. Tuy nhiên, tại những khu vực khác của Ukraine, Nga vẫn duy trì các hoạt động phóng tên lửa từ trên không hoặc tàu chiến nhằm vào các mục tiêu quân sự như kho nhiên liệu, căn cứ, điểm tập kết vũ khí do phương Tây viện trợ. Ukraine hiện chỉ đánh chặn được một lượng nhỏ số tên lửa của Nga phóng vào các mục tiêu của Kiev.

Các nguồn tin nói rằng, phía Ukraine đã đề nghị Mỹ chuyển hệ thống phòng không cho họ, được biết tới với cái tên NASAMS. Hệ thống này có thể đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách hơn 160km. Nó được trang bị radar Sentinel, các tên lửa đánh chặn uy lực cùng thiết bị điều khiển hiện đại nên có khả năng theo dõi nhanh chóng và bắn rơi nhiều mục tiêu trên không. Tuy nhiên, quân nhân Ukraine sẽ phải được đào tạo trước khi tham chiến với hệ thống khí tài này.

Trước đó, Mỹ tuyên bố rằng sẽ cấp cho Ukraine "nhiều hệ thống rocket và đạn dược hiện đại hơn" khi chiến sự với Nga ngày càng căng thẳng.

Từ đầu tháng tới nay, Mỹ công bố các gói viện trợ hàng tỷ USD cho Ukraine gồm hệ thống rocket phóng loạt, lựu pháo, hệ thống phòng thủ bờ biển.

Mỹ hồi tuần trước đánh giá rằng, Nga dự kiến sẽ kéo dài cuộc chiến ở Đông Ukraine, cũng như duy trì việc phóng tên lửa vào các mục tiêu của lực lượng Kiev. Mỹ cho rằng mục tiêu của Nga là làm suy yếu Ukraine, đồng thời làm giảm quyết tâm của NATO trong nỗ lực viện trợ cho Kiev.  

Với Ukraine, họ đã gần như cạn kiệt kho đạn dược từ thời Liên Xô và ngày càng phụ thuộc vào phương Tây để có vũ khí đối phó Nga. Mỹ đã tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Kiev để khiến Nga không đạt được mục tiêu ban đầu đặt ra của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo Tổng hợp
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine