1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hình ảnh đầu tiên của pháo phản lực phóng loạt do Mỹ viện trợ tại Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS do Mỹ viện trợ đã được quân đội Ukraine đưa vào trực chiến.

Trong thông báo mới nhất được đăng tải trên mạng xã hội Telegram, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi tuyên bố các hệ thống pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS do Mỹ viện trợ đã được đưa vào trực chiến trong biên chế quân đội Ukraine.

"Các chiến sĩ pháo binh của quân đội Ukraine đang tấn công các mục tiêu của đối phương trên lãnh thổ Ukraine", ông Zaluzhnyi viết.

Pháo phản lực M142 HIMARS do Mỹ viện trợ lần đầu lộ diện tại Ukraine

Bên cạnh đó, một đoạn video ghi lại cảnh pháo binh Ukraine khai hỏa pháo phản lực HIMARS vào các vị trí đóng quân của Nga tại một địa điểm không được xác định đã được đăng tải. Điều này khẳng định binh sĩ Ukraine đã có thể sử dụng thuần thục loại vũ khí tầm xa này và qua đó tăng thêm hy vọng cho lực lượng pháo binh Ukraine khi đối đầu với hỏa lực vượt trội của Nga. 

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine