1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tin Ukraine có thể vô hiệu hóa phòng thủ của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Dù rất khó khăn nhưng Washington cho rằng Ukraine có thể đạt được mục tiêu vô hiệu hóa các lớp phòng thủ còn lại của Nga trước cuối năm nay sau khi đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên kiên cố nhất.

Mỹ tin Ukraine có thể vô hiệu hóa phòng thủ của Nga - 1

Nga đã dành nhiều tháng để dựng phòng thủ nhiều lớp để ngăn đà phản công của Ukraine (Ảnh: El Pais).

Trong một bài viết đăng tải trên tạp chí Economist ngày 6/9, ông Trent Maul, người đứng đầu bộ phận phân tích của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, đánh giá cuộc phản công của Ukraine đã đạt bước tiến "đáng kể" những tuần gần đây.

Theo ông, Ukraine có khoảng 40%-50% cơ hội xuyên thủng tất cả các tuyến phòng thủ của Nga trong năm nay, song nhấn mạnh đây là mục tiêu không hề dễ dàng.

Cuối tuần trước, ông Oleksandr Tarnavskiy, chỉ huy cuộc phản công phía nam của Ukraine, cho hay lực lượng Kiev "đang ở giữa tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai (của Nga)" quanh làng Robotyne. Ukraine đã tuyên bố giành lại quyền kiểm soát ngôi làng chiến lược này từ cuối tháng 8.

Tuy nhiên, hiện chưa thể khẳng định mức độ kiên cố của các lớp phòng thủ phía sau của Nga mặc dù có đồn đoán rằng chúng ít được đầu tư hơn phòng tuyến đầu tiên.

Ông Tarnavskiy nói: "Có sự khác biệt rất lớn giữa phòng tuyến thứ nhất và thứ hai". Giới chức quân sự Ukraine đánh giá, Nga dành khoảng 80% nguồn lực để xây dựng phòng tuyến thứ nhất và thứ hai.

Trong khi đó, ông Maul cảnh báo Nga vẫn còn rất nhiều nguồn lực cho phòng tuyến thứ 3.

Ukraine bắt đầu cuộc phản công từ tháng 6 dọc chiến tuyến trải dài từ miền Đông đến Kherson, Zaporizhia ở miền Nam. Theo các nhà phân tích, những tuần gần đây, Ukraine đã đạt được một số thành công trên đường tiến công đến thành phố Melitopol và cuối cùng là đến Biển Azov.

Tuy nhiên, tốc độ tiến công tương đối chậm chạp do trở ngại từ hệ thống phòng thủ của Nga, đặc biệt là các bãi mìn.

Theo ông Maul, nguồn cung đạn dược cạn kiệt, thời tiết ngày càng xấu đi có thể ảnh hưởng đến đà tiến công của Ukraine, khiến cho việc đạt mục tiêu phá vỡ phòng thủ Nga vào cuối năm nay trở nên "khó khăn" hơn.

Địa hình ở miền Nam Ukraine trở nên lầy lội vào mùa thu và sẽ gây cản trở cho đà tiến của các xe thiết giáp. Một quan chức Mỹ giấu tên nhận định, Ukraine có khoảng 6-7 tuần để tìm kiếm đột phá trước khi cuộc tiến công có nguy cơ chậm lại hơn nữa do thời tiết.

Mặt khác, giới tình báo Mỹ tin rằng, kể cả không đạt được đột phá trong năm nay, nhưng nếu Ukraine tiếp tục duy trì ưu thế quanh Robotyne và đảm bảo nguồn cung đạn dược, họ có thể tạo đột phá trong năm 2024.

Trong chuyến thăm Ukraine ngày 6/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, tốc độ tiến công của Ukraine đang tăng lên trong những tuần qua và Washington hy vọng gói viện trợ mới của Mỹ sẽ giúp duy trì và tạo thêm động lực cho cuộc phản công.

Nhân dịp này, ông Blinken công bố gói viện trợ mới cho Ukraine với tổng trị giá hơn 1 tỷ USD cho Ukraine.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine