1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thừa nhận thách thức khi tìm cách xuyên thủng phòng thủ của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết một trong những thách thức lớn nhất với chiến dịch phản công của nước này là bãi mìn mà Nga lập ra trong phòng tuyến nhiều lớp ở cả miền Nam và miền Đông Ukraine.

Ukraine thừa nhận thách thức khi tìm cách xuyên thủng phòng thủ của Nga - 1

Chiến dịch phản công của Ukraine chậm hơn mong đợi (Ảnh minh họa: AP).

"Hiện giờ, Ukraine là quốc gia bị rải mìn nhiều nhất thế giới. Những bãi mìn trải dài hàng trăm km, hàng triệu thiết bị kích nổ, ở một số nơi trên tiền tuyến, mật độ rải mìn lên đến 5 quả/m2", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov trả lời phỏng vấn Guardian ngày 13/8.

Ông nhấn mạnh: "Các bãi mìn của Nga gây thách thức nghiêm trọng đối với lực lượng của chúng tôi, nhưng không phải là không thể vượt qua. Chúng tôi có những đặc công giàu kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại, nhưng không đủ để đối phó với những bãi mìn trải dài hàng trăm km ở cả miền Đông và miền Nam".

Theo ông Reznikov, Ukraine có thể vô hiệu hóa các bãi mìn của Nga, nhưng điều quan trọng là các đồng minh phải "mở rộng và đẩy nhanh" hoạt động huấn luyện đã được một số quốc gia thực hiện, bao gồm cả Anh.

Guardian cho biết, số chuyên viên rà phá bom mìn trong lực lượng vũ trang Ukraine không đủ để chọc thủng tuyến phòng thủ trải dài khoảng 1.000km của Nga. Hơn nữa, các đơn vị rà phá mìn của Ukraine cũng đối mặt nhiều rủi ro khi làm nhiệm vụ dưới "mưa" hỏa lực của Nga do thiếu sự yểm trợ từ trên không.

Serhii Ryzhenko, một bác sĩ ở Dnipro, cho hay mỗi ngày ông phải điều trị cho 50-100 binh sĩ chủ yếu bị thương do trúng mìn hoặc hỏa lực.

 Ukraine bắt đầu phản công từ tháng 6. Giới chức nước này và các đồng minh phương Tây thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn mong đợi. Một trong những nguyên nhân chính là hệ thống phòng thủ của Nga rất kiên cố, đặc biệt những bãi mìn.

Ukraine thừa nhận thách thức khi tìm cách xuyên thủng phòng thủ của Nga - 2

Bãi mìn là một trong những lớp phòng thủ của Nga gây thách thức lớn nhất cho lực lượng phản công của Ukraine (Đồ họa: New York Times).

Vladimir Rogov, một quan chức chính quyền ly khai do Nga lập nên ở Zaporizhia, miền Nam Ukraine, cho biết lực lượng Ukraine đang tìm cách xuyên thủng phòng thủ của Nga ở vùng Donetsk nhằm tiến tới bờ biển Azov.

"Đối phương tìm cách tiến công ở Urozhaine sau hai tuần giao tranh khốc liệt, đẫm máu nhất", ông Rogov nói.

Oleg Chekhov, người phát ngôn lực lượng Nga ở phía đông, cho hay quân đội Ukraine đang tìm cách tấn công theo hướng Urozhaine, Staromaiorske và phải chịu tổn thất lớn.

Theo quan chức này, Nga đã khai hỏa, phá hủy các cầu phao của quân đội Ukraine khi lực lượng này tìm cách vượt sông Mokri Yali ở phía tây Urozhaine, và phá hủy những mục tiêu lân cận khác.

Giới quan sát cho rằng, do những tổn thất sau hai tháng phản công, Ukraine dường như đang thay đổi chiến thuật. Cụ thể, thay vì áp dụng lối đánh của phương Tây, Kiev đang quay trở lại lối đánh trước kia.

Sử dụng chiến thuật của phương Tây đồng nghĩa với việc lực lượng của Ukraine ra sức vượt qua bãi mìn dưới làn hỏa lực của Nga.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine tấn công qua các bãi mìn của Nga mà không có sự yểm trợ trên không, điều này khiến các xe tăng và xe bọc thép của Ukraine được phương Tây viện trợ dễ trở thành mục tiêu của pháo binh và phòng không Nga.

Theo New York Times, hiện giờ Ukraine tập trung làm suy yếu năng lực của Nga bằng pháo và tên lửa tầm xa thay vì để xe tăng thiết giáp tìm cách băng qua những bãi mìn dưới hỏa lực của Moscow.

Cùng lúc đó, Kiev kêu gọi phương Tây viện trợ máy bay chiến đấu F-16 với hy vọng chiếm ưu thế trên không - điều kiện quan trọng để áp dụng chiến thuật tác chiến của NATO.

Về vấn đề này, New York Times dẫn nhận định của giới chuyên gia phân tích quân sự phương Tây cho rằng Ukraine vẫn có thể phản công thành công mà không cần F-16.

"Liệu F-16 có tạo đột phá cho chiến dịch phản công của Ukraine? Hầu hết chuyên gia hoài nghi về điều đó, họ tin Ukraine vẫn có thể phản công thành công mà không cần chúng. Tất nhiên, mọi thứ sẽ khó khăn hơn nếu không có F-16", New York Times bình luận.

Theo Pravda, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine