1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thừa nhận Nga hưởng lợi nhiều hơn từ dầu khí giữa "bão" cấm vận

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ cho biết, Nga đã đạt được doanh thu cao hơn từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch so với trước thời điểm mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, vốn khiến Moscow bị áp hàng loạt lệnh trừng phạt.

Mỹ thừa nhận Nga hưởng lợi nhiều hơn từ dầu khí giữa bão cấm vận - 1

Một nhà máy lọc dầu ở Omsk, Nga (Ảnh: Reuters).

Trong phiên điều trần ngày 9/6 trước quốc hội Mỹ,  Cố vấn cấp cao về an ninh năng lượng toàn cầu Amos Hochstein thừa nhận, Nga đang có doanh thu cao hơn từ các mặt hàng dầu khí so với trước thời điểm chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra hơn 100 ngày trước.

Sau mốc thời gian 24/2, khi Moscow tuyên bố đưa quân vào Ukraine, Nga đã bị phương Tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ, trong đó có các biện pháp cấm vận nhằm vào ngành năng lượng chủ chốt của Moscow. 

Tuy nhiên, quan chức Mỹ thừa nhận rằng, giá năng lượng toàn cầu vào thời điểm đó đang trong đà tăng và các lệnh trừng phạt Nga đã góp phần khiến chỉ số này tiếp tục bị đẩy lên cao.

Khi được hỏi rằng liệu có phải Nga đang kiếm được nhiều hơn từ mặt hàng dầu khí nếu so sánh với vài tháng trước hay không, ông Hochstein trả lời: "Tôi không thể phủ nhận thông tin đó".

Quan chức Mỹ nói rằng, nhu cầu về dầu tăng sau đại dịch Covid-19 "cao và mạnh mẽ hơn nhiều so với dự đoán trước đó".

Trong khi đó, Nga có thể bán thêm dầu tới những khách hàng khác ở châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ, thông qua việc giảm giá các mặt hàng này.  

Tháng trước, cơ quan năng lượng quốc tế ước tính, doanh thu từ dầu của Nga tăng 50% so với đầu năm, đạt mốc 20 tỷ USD/tháng. EU là khách hàng chiếm phần lớn nhất, nhưng con số này có thể giảm đi vào cuối năm khi châu Âu chủ trương sẽ tìm nguồn cung khác thay thế dầu Nga.

Hồi tháng 4, Wall Street Journal cho hay, lượng dầu Nga chuyển đi đã tăng 300.000 thùng/ngày. 

Theo RT, chính phủ Nga cũng đã thông báo rằng sản lượng dầu của quốc gia đang phục hồi và cho biết một số khách hàng mới ở Châu Á- Thái Bình Dương bắt đầu mua dầu thô của Nga. 

Theo RT, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine