1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Mỹ sẽ không điều quân đến Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ sẽ không đưa lực lượng quân sự đến Ukraine và sẽ chuyển gánh nặng hỗ trợ Kiev sang cho các đồng minh NATO.

Mỹ sẽ không điều quân đến Ukraine - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: New York Times).

Trả lời họp báo ở Đức, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 11/2 cho biết: "Tại cuộc họp của nhóm liên lạc Ukraine và bộ trưởng NATO, chúng tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với các đối tác".

Ông nhấn mạnh thêm Washington muốn các quốc gia NATO chi hơn 2% GDP cho quốc phòng. "Chúng tôi tin rằng con số đó cần phải cao hơn. Tổng thống đã nói là 5%", ông cho biết.

Khi được hỏi liệu Washington có xem xét gửi quân tới Ukraine để theo dõi các chuyến hàng vũ khí hay không, người đứng đầu Lầu Năm Góc tuyên bố rõ: "Chúng tôi sẽ không gửi quân đội Mỹ tới Ukraine".

Ông Hegseth sẽ tham gia cuộc họp của Nhóm liên lạc về phòng thủ Ukraine hay còn gọi là cuộc họp Ramstein vào ngày 12/2. Theo các nguồn thạo tin, người đứng đầu Lầu Năm Góc sẽ không công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine.

Thay vào đó, ông được cho là sẽ tái khẳng định cam kết của Tổng thống Trump về việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine bằng con đường ngoại giao càng sớm càng tốt.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng trước, ông Trump đã chuyển sang chính sách "Nước Mỹ trên hết", đình chỉ hầu hết viện trợ nước ngoài, bao gồm cả viện trợ cho Ukraine. Ông cũng dọa áp thuế đối với các quốc gia đồng minh chủ chốt, cáo buộc họ có các hoạt động thương mại không công bằng.

Chủ nhân Nhà Trắng cam kết sẽ nhanh chóng tìm lối thoát cho chiến sự Nga - Ukraine. Tháng trước, ông dọa áp các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Nga nếu Moscow từ chối đàm phán.

Các chuyên gia cho rằng chiến lược của ông Trump nhằm giảm sự can dự của quân đội Mỹ vào cuộc xung đột và tập trung nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz ngày 9/2 cho biết: "Tổng thống Trump dự định thực hiện tất cả các bước cần thiết để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Vai trò chính trong việc đảm bảo an ninh của Ukraine sẽ được chuyển giao cho các đối tác châu Âu".

Bloomberg đưa tin, đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Keith Kellogg, dự kiến đánh giá mức độ sẵn sàng của các đồng minh EU và NATO của Washington trong việc triển khai "lực lượng của họ ở Ukraine để đảm bảo rằng mọi giải pháp hòa bình được giữ vững".

Chính quyền Tổng thống Trump có truyền thống áp dụng cách tiếp cận thực tế đối với các xung đột quốc tế. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông liên tục chỉ trích Mỹ can dự quá mức vào các cuộc khủng hoảng quốc tế và nhấn mạnh sự cần thiết phải giao trách nhiệm cho các đồng minh. Quan điểm hiện tại về Ukraine khẳng định cam kết này.

Trong khi đó, chuyển vấn đề an ninh sang các nước châu Âu có thể trở thành phép thử nghiêm trọng đối với Liên minh châu Âu (EU).

Nga nhiều lần tuyên bố sẽ coi bất kỳ lực lượng nước ngoài nào triển khai tới Ukraine mà không có sự ủy quyền của Liên hợp quốc là mục tiêu quân sự hợp pháp của Moscow.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine