1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói Ukraine dùng Patriot bắn rơi "mắt thần" A-50 của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ xác nhận rằng Ukraine đã dùng hệ thống Patriot do Washington sản xuất để bắn rơi máy bay cảnh báo sớm trên không A-50 của Nga.

Mỹ nói Ukraine dùng Patriot bắn rơi mắt thần A-50 của Nga - 1

Máy bay A-50 của Nga (Ảnh: Quân đội Nga).

Đại tá Rosanna Clemente, trợ lý tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Phòng không và Tên lửa thuộc Lục quân Mỹ, cho biết hệ thống phòng không Patriot do phương Tây cung cấp của Ukraine đang phục vụ Kiev trong nhiều vai trò khác nhau.

Bà cũng xác nhận rằng, Ukraine đã dùng Patriot bắn rơi máy bay A-50 của Nga hồi tháng 1.

Theo bà Clemente, một số bệ phóng Patriot "đang được sử dụng để bảo vệ các địa điểm tĩnh và cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia. Những bệ phóng khác đang được di chuyển xung quanh và thực hiện một số điều thực sự mang tính lịch sử mà tôi chưa từng thấy trong 22 năm làm lính phòng không. Đó là chiến thuật phục kích".

Theo bà, Ukraine tác chiến nhờ tổ hợp Patriot mà Đức viện trợ "có toàn bộ bệ phóng đặt trên xe tải". Nhờ Patriot có tính cơ động cao, Ukraine đưa được tổ hợp này tới điểm triển khai và bắn hạ được mục tiêu

Bà Clemente cho biết, hệ thống Patriot có thể được Ukraine đưa ra gần tiền tuyến và nhằm mục tiêu vào máy bay Nga ở đường liên lạc.

"Phòng không Ukraine đã sử dụng chiến thuật này tấn công máy bay chỉ huy và kiểm soát A-50 vào tháng 1", bà nói.

Ukraine trước đó tuyên bố, phi đội máy bay cảnh báo và kiểm soát sớm trên không A-50 của Nga đã gặp một số tổn thất trong chiến sự Ukraine.

Ngày 15/1, Kiev tuyên bố bắn rơi một chiếc A-50 trên Biển Azov. Vào tháng 2, Ukraine nói rằng một chiếc A-50 khác tiếp tục bị rơi khi đang làm nhiệm vụ trên Biển Azov. Trong vụ việc lần 2, Ukraine một lần nữa nhận trách nhiệm và các nguồn tin nói rằng Kiev có thể đã sử dụng tổ hợp S-200 từ thời Liên Xô để bắn rơi máy bay ở khoảng cách 220km.

Nga chưa bao giờ lên tiếng về các thông tin liên quan tới A-50 mà Ukraine và Mỹ công bố.

Đầu tháng 3, ông Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga, cho biết dây chuyền sản xuất A-50 sẽ được tái khởi động, theo Tass.

Nếu thông tin của Ukraine chính xác, thì Nga đã mất đi 2 chiếc A-50 chỉ trong 2 tháng. Theo Forbes, về mặt nguyên tắc, Nga có 9 chiếc A-50, nhưng 6 chiếc dường như đang cần được nâng cấp. Nếu họ thực sự mất đi 2 chiếc A-50 như Ukraine tuyên bố, Nga có thể sẽ chỉ còn lại 1 chiếc. Đây sẽ là tổn thất rất lớn khó có thể bù đắp trong thời gian ngắn.

A-50 là máy bay cảnh báo sớm trên không với khả năng chỉ huy và kiểm soát cũng như khả năng theo dõi tới 60 mục tiêu cùng một lúc. Giá thành của A-50 dao động từ 330-500 triệu USD tùy phiên bản.

A-50U được mệnh danh là "mắt thần" và "trung tâm xử lý dữ liệu khổng lồ trên không" với khả năng dò tìm, các mục tiêu trên mặt đất, trên không và trên mặt nước. A-50U còn nổi tiếng với khả năng truyền dẫn về trung tâm chỉ huy sự thay đổi trên các chiến trường cũng như chỉ đạo chiến đấu và tấn công trên không.

A-50U cũng được trang bị một trung tâm điều khiển, có thể cùng lúc chỉ đạo 10-12 máy bay chiến đấu.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine