1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moscow cáo buộc phương Tây muốn phá hủy Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đại sứ Nga và đại sứ từ các nước phương Tây tại Liên hợp quốc đã chỉ trích lẫn nhau liên quan tới cuộc chiến chưa có hồi kết ở Ukraine.

Moscow cáo buộc phương Tây muốn phá hủy Nga - 1

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia (Ảnh: AP).

AP đưa tin, trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 17/2, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cáo buộc phương Tây đang được thúc đẩy bởi quyết tâm muốn phá hủy Nga và tuyên bố: "Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ đất nước của chúng tôi - bảo vệ nó khỏi phương Tây, bảo vệ bản sắc và tương lai của chúng tôi".

Các đại sứ phương Tây sau đó đáp trả, cáo buộc Nga sử dụng cuộc họp để giải thích cho điều mà Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Nicolas De Riviere gọi là cuộc chiến "không thể biện minh được" của Moscow ở Ukraine.

Trong bối cảnh cuộc chiến Nga và Ukraine vẫn đang trong thế bế tắc, cuộc họp ở Hội đồng bảo an là nền tảng quốc tế duy nhất mà phía Moscow thường xuyên đối mặt với phía Kiev, cũng như đại diện các nước phương Tây. Căng thẳng tại sự kiện này cho thấy hố sâu đang ngăn cách các bên tìm được tiếng nói chung để giải quyết cuộc chiến hao người, tốn của.

Ông Nebenzia cáo buộc các quốc gia phương Tây bao gồm Pháp và Đức "kìm hãm" việc thực hiện các thỏa thuận Minsk do hai nước làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và lực lượng ly khai ở Donbass từ năm 2014.

"Phương Tây biết rất rõ rằng tiến trình Minsk chỉ là màn khói che phủ để họ tái vũ trang chế độ Kiev và chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Nga nhân danh lợi ích địa chính trị của phương Tây", ông nói.

Phó đại sứ Mỹ Richard Mills cáo buộc Nga đã không thực hiện "bất cứ cam kết nào" trong các thỏa thuận Minsk trong khi các bên ký kết khác - Pháp, Đức, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu - tìm cách thực hiện chúng một cách thiện chí.

Đại sứ Pháp De Riviere nói rằng nước này và Đức đã làm việc "không mệt mỏi" kể từ năm 2015 để thúc đẩy đối thoại giữa các bên. Ông nhấn mạnh: "Những khó khăn gặp phải trong việc thực hiện các thỏa thuận này không bao giờ có thể là lý do biện minh hay tình tiết giảm nhẹ cho lựa chọn của Nga là kết thúc đối thoại bằng bạo lực".

"Bài học duy nhất rút ra ở đây là Nga, bằng cách mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, đã chọn cách đơn độc chấm dứt đối thoại và đàm phán", ông cáo buộc.

Nhà ngoại giao Nga trong khi đó cáo buộc phương Tây "bài Nga sâu sắc" và "quyết tâm phá hủy đất nước chúng tôi, sử dụng bên khác nếu có thể". Ông cho rằng, phương Tây "không quan tâm đến việc "xây dựng một hệ thống an ninh châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương cùng với Nga" bởi vì "đối với họ, một hệ thống như vậy chỉ có thể nhằm chống lại Nga".

"Chúng tôi không còn tin tưởng vào phương Tây và bất kỳ lời hứa nào bạn đưa ra. Phương Tây đã cho thấy việc đàm phán với họ là bất khả thi", nhà ngoại giao Nga cho biết.

Trong khi đó, Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Sergiy Kyslytsya cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận Minsk, và cho rằng các diễn biến thực thế cho thấy tình hình lúc này là không thể thương lượng được.

Theo AP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine