1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực lượng Wagner thu giữ xe tăng chiến đấu chủ lực của Ukraine ở Bakhmut

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các thành viên thuộc nhóm quân sự Wagner của Nga đã thu giữ một số xe tăng chiến đấu chủ lực của Ukraine tại Bakhmut.

Lực lượng Wagner thu giữ xe tăng chiến đấu chủ lực của Ukraine ở Bakhmut - 1

Các thành viên Wagner bên cạnh một xe tăng chiến đấu chủ lực của Ukraine bị bỏ lại tại Bakhmut (Ảnh: Twitter).

Các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các thành viên thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga đã thu giữ một số xe tăng của Ukraine tại khu vực Bakhmut.

Theo những hình ảnh trên, các thành viên Wagner đã phát hiện và thu giữ một xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BV cùng một xe tăng chiến đấu chủ lực T-72AV của Ukraine. Giới quan sát nhận định các xe tăng này đã bị hỏng và lực lượng phòng thủ Ukraine buộc phải bỏ chúng lại trước khi rút lui về củng cố phòng tuyến.

T-64BV là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh mẽ nhất trong biên chế quân đội Ukraine. Xe tăng này được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại như giáp phản ứng nổ Kontakt, pháo chính cải tiến tích hợp phóng tên lửa chống tăng 9K120 Refleks, hệ thống kiểm soát bắn 1A45 Irtysh và kính ngắm toàn cảnh TKN-4S.

Lực lượng Wagner thu giữ xe tăng chiến đấu chủ lực của Ukraine ở Bakhmut - 2
Một xe tăng chiến đấu chủ lực còn gần như nguyên vẹn của Ukraine bị thu giữ tại Bakhmut (Ảnh: Twitter).

Về T-72AV, đây là phiên bản hiện đại hóa sâu của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực huyền thoại T-72 do Liên Xô sản xuất.

Xe tăng này được trang bị động cơ V-12 4 thì V-84MS với công suất 840 mã lực, cho phép nó di chuyển trên đường nhựa với tốc độ tối đa lên tới 60km/h cùng khả năng vượt địa hình linh hoạt. Tháp pháo 2 người điều khiển nằm ở trung tâm xe được trang bị pháo chính 2A46M cỡ nòng 125mm có khả năng phóng tên lửa chống tăng 9M11 qua nòng cùng cơ chế dẫn bắn bằng laser.

Ngoài ra, xe còn được lắp thêm một trung liên cỡ nòng 7,62mm cùng một đại liên NSVT cỡ nòng 12,7mm nhằm hỗ trợ kíp lái đối phó với bộ binh của đối phương. Bên cạnh đó, bên trái tháp pháo được bố trí 8 ống phóng lựu đạn khói có tầm bắn 300m với khả năng làm "che mắt" đối phương trong 15-20 giây. Xe tăng T-72AV cũng được bảo đảm an toàn khi toàn bộ mặt trước tháp pháo, mặt trước thân và 2 bên hông xe được tăng cường giáp phản ứng nổ Kontakt-1 đem lại khả năng chống chọi hiệu quả trước vũ khí chống tăng của đối phương.

Thời gian gần đây, các thành viên thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner đã liên tục tiến hành các chiến dịch nhằm bao vây khu vực thành phố Bakhmut chiến lược của Ukraine. Trước đó, trong một thông báo được đưa ra hôm 15/3, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga tuyên bố các thành viên của công ty này đã giành quyền kiểm soát làng Zaliznyanskoye, một trung tâm hậu cần và trung chuyển quan trọng của lực lượng Ukraine tại Donetsk.

"Các đơn vị tấn công của chúng tôi đã mở rộng vòng vây tại Bakhmut. Sáng nay, làng Zaliznyanskoye đã được các thành viên Wagner kiểm soát", ông Prigozhin viết trên trang Telegram cá nhân.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Theo Ukraine Weapons Tracker
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine