1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố hạ cường kích Su-24, buộc phi công Nga nhảy dù ở Bakhmut

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine cho biết các binh sĩ thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93 của nước này đã bắn hạ một cường kích Su-24 của Nga tại khu vực Bakhmut.

Trong một thông báo được đưa ra hôm 15/3, văn phòng báo chí thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93 mang tên Kholodnyi Yar thuộc quân đội Ukraine tuyên bố các binh sĩ của đơn vị này đã bắn hạ một cường kích Su-24 của quân đội Nga tại khu vực Bakhmut.

Cường kích Su-24 của Nga phát nổ dữ dội sau khi bị bắn hạ tại Bakhmut (Video: Quân đội Ukraine).

Trong đoạn video trên, cường kích Su-24 của Nga đã trúng đạn và rơi xuống đất trước khi phát nổ và bốc cháy dữ dội. Viên phi công Nga đã bung dù thoát khỏi máy bay trước khi cường kích này lao xuống đất.

Su-24 là một máy bay cường kích tấn công mặt đất được thiết kế và chế tạo bởi các kỹ sư Liên Xô vào giữa những năm 1970. Cường kích 2 động cơ này được điều khiển bởi kíp lái 2 người và có thể bay trong mọi điều kiện thời tiết.

Su-24 của Nga có chiều dài 22,53m, sải cánh 17,64m và chiều cao hơn 6m. Cường kích này được trang bị 2 động cơ phản lực Saturn/Lyulka Al-21F-3A mang theo tổng cộng 11 tấn nhiên liệu có lực đẩy lên đến 75kN mỗi động cơ.

Ukraine tuyên bố hạ cường kích Su-24, buộc phi công Nga nhảy dù ở Bakhmut - 1

Cường kích Su-24 của Nga chuẩn bị cho một nhiệm vụ chiến đấu (Ảnh: Airliners).

Phụ thuộc vào từng nhiệm vụ, tốc độ và tải trọng, phạm vi hoạt động hiệu quả của Su-24 nằm trong khoảng từ 600 đến 1.200 km. Cường kích này cũng đạt tốc độ tối đa Mach 1,08 (tương đương 1.315km/h) khi bay trên biển và Mach 1,35 (tương đương 1654km/h) khi bay trên đất liền.

Cường kích Su-24 được trang bị nhiều loại vũ khí uy lực, bao gồm tên lửa dẫn đường bằng laser Kh-25ML, tên lửa không đối đất Kh-29 hay tên lửa đối hạm Kh-31. Ngoài ra, Su-24 cũng có thể mang theo nhiều loại bom như AB-100, AB-250 M54 và AB-500M-54, bom tầm nhiệt ODAB-500M, bom bi RBK-250 hoặc thậm chí là một quả bom hạt nhân chiến thuật. Để tăng cường năng lực tác chiến tầm gần, cường kích này được lắp đặt thêm các súng máy GSh-23 hoặc rocket S-24B cỡ nòng 20mm.

Tính đến nay, hơn 1.400 máy bay Su-24 đã được sản xuất và đưa vào phục vụ trong không quân nhiều nước trên thế giới. Tại Nga, Su-24 đã dần bị loại biên từ năm 2010 và được thay thế bằng máy bay Su-34 có tính năng tiên tiến hơn.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 3/3 khẳng định một cường kích Su-34 của quân đội Nga đã bị lực lượng phòng không nước này bắn rơi tại khu vực gần thành phố Nikopol. Theo một số nguồn tin, máy bay rơi gần thành phố Enakievo sau khi trở về từ một nhiệm vụ chiến đấu ở gần khu vực được Nga kiểm soát tại Donetsk. 

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine