1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kịch tính bắt nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti trong văn phòng Đài Loan

Minh Phương

(Dân trí) - Phát hiện 11 nghi phạm có vũ khí hạng nặng trốn vào văn phòng đại diện Đài Loan ở thủ đô Haiti, nhân viên an ninh đã thông báo cho giới chức sở tại. Một cuộc đấu súng đã nổ ra sau đó.

Khoảnh khắc dân Haiti quây đánh, truy đuổi nghi phạm ám sát Tổng thống

Kịch tính bắt nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti trong văn phòng Đài Loan - 1

Cảnh sát tuần tra bên ngoài Văn phòng đại diện Đài Loan ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti hôm 9/7 sau vụ 11 nghi phạm trốn vào đây (Ảnh: AFP).

Hãng tin Globe and Mail dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết, vào chiều 7/7, ngày xảy ra vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, 11 nghi phạm đã đột nhập vào bên trong Văn phòng đại diện Đài Loan ở thủ đô Port-au-Prince. Thời điểm đó, Văn phòng đại diện Đài Loan đã đóng cửa và chỉ có một nhân viên an ninh được trang bị súng lục làm nhiệm vụ canh gác.

Nhân viên này đã nấp vào trong một chiếc xe hơi. Do chiếc ô tô được dán kính màu nên nhân viên bảo vệ ngồi trong đó nhiều giờ liền mà không bị nhóm nghi phạm phát hiện. Nhân viên bảo vệ sau đó đã gọi điện cho cấp trên và lãnh đạo Văn phòng Đài Loan thông báo sự việc cho cảnh sát Haiti. Trong cả buổi tối hôm đó, nhân viên bảo vệ dùng điện thoại di động liên lạc với đội ngũ an ninh của Haiti để báo cáo vị trí ẩn nấp của các nghi phạm.

Đến khoảng 23h40 ngày 7/7, các nghi phạm đã đột nhập vào một căn phòng bên trong cơ quan Đài Loan. Khoảng 1h sáng ngày 8/7, lực lượng an ninh Haiti đã phong tỏa cơ quan đại diện Đài Loan, ném hơi cay vào bên trong nhưng vẫn chưa thể khiến nhóm nghi phạm đầu hàng. Hai bên đã đấu súng suốt đêm đến tận sáng trước khi lực lượng an ninh Haiti khống chế toàn bộ nhóm nghi phạm.

Về lý do nhóm nghi phạm trốn vào Văn phòng đại diện Đài Loan, các nhà quan sát cho rằng, có thể là vì cơ quan ngoại giao là một nơi "bất khả xâm phạm" với lực lượng an ninh sở tại. Cảnh sát Haiti đã được sự cho phép của phía Đài Loan trước khi tiến hành vây bắt nghi phạm bên trong văn phòng ngoại giao.

11 nghi phạm trên là một phần trong nhóm 17 nghi phạm hiện bị giới chức Haiti bắt giữ vì bị nghi ngờ có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Moise. Các nhà chức trách Haiti cho biết, họ đã xác định được 28 nghi phạm, gồm 26 nghi phạm Colombia, 2 nghi phạm Mỹ, 3 nghi phạm khác đã bị tiêu diệt và 8 đối tượng vẫn đang lẩn trốn.

Các nhà điều tra Haiti đang tiếp tục điều tra để làm rõ thủ phạm và động cơ vụ ám sát, nhưng họ tin rằng đây là một vụ tấn công có sự tham gia của lực lượng đánh thuê nước ngoài. Hai nghi phạm người Mỹ khai rằng họ chỉ là phiên dịch viên cho nhóm người Colombia và nhiệm vụ của nhóm chỉ là bắt giữ Tổng thống "theo lệnh", không phải ám sát ông.

Bộ Quốc phòng Colombia xác nhận, những người Colombia đang bị bắt giữ là cựu quân nhân của họ và sẽ tiếp tục phối hợp với phía Haiti để làm sáng tỏ vụ việc. Trong khi đó, truyền thông Colombia dẫn các nguồn thạo tin nói rằng, các nghi phạm Colombia thực tế là vệ sĩ được thuê để bảo vệ yếu nhân, thay vì tham gia vào âm mưu ám sát Tổng thống Moise.

Nhóm sát thủ ám sát Tổng thống Haiti tại nhà riêng trong đêm