1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyến đi khả nghi của cận vệ trước khi Tổng thống Haiti bị ám sát

Minh Phương

(Dân trí) - Người đứng đầu đội cận vệ của Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã thường xuyên qua lại Colombia trước khi Tổng thống bị ám sát.

Chuyến đi khả nghi của cận vệ trước khi Tổng thống Haiti bị ám sát - 1

Nhân viên an ninh bên ngoài dinh thự của Tổng thống Moise sau vụ ám sát (Ảnh: AFP).

Tạp chí Semana của Colombia ngày 10/7 cho biết, người đứng đầu đội cận vệ của Tổng thống Haiti, ông Dimitri Herard, thường xuyên qua lại Colombia và những chuyến đi gần đây nhất trùng khớp với thời gian mà nhóm biệt kích nước ngoài bị nghi là thảo luận những chi tiết cuối cùng cho âm mưu ám sát người đứng đầu chính phủ Haiti.

Ông Dimitri Herard hiện chưa đưa ra bình luận về những thông tin này.
Đội cận vệ của Tổng thống Moise đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi nhiều người đặt nghi vấn về những tình tiết kỳ lạ liên quan đến vụ ám sát Tổng thống. Đầu tiên là việc tại sao nhóm biệt kích nước ngoài có thể dễ dàng lọt qua các lớp an ninh bảo vệ Tổng thống vào đêm xảy ra án mạng và tại sao chỉ có ông Moise bị bắn tử vong, Đệ nhất phu nhân Martine bị trọng thương, trong khi tất cả những người khác không hề hấn gì, bao gồm cả nhân viên an ninh của Tổng thống.

Các điều tra viên dự kiến sẽ thẩm vấn ông Dimitri Herard vào ngày 13-14/7 tới và ông nhiều khả năng sẽ phải giải thích lý do thường xuyên đến Ecuador và quá cảnh ở thủ đô Bogota của Colombia.

Theo thông tin từ giới chức Haiti, Tổng thống Moise bị ám sát tại nhà riêng ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince khoảng 1h sáng ngày 7/7. Tại hiện trường vụ ám sát, thi thể của ông Moise được phát hiện có ít nhất 12 lỗ đạn và có dấu hiệu bị tra tấn trước khi bị bắn chết. Vết đạn găm ở khắp nơi, các phòng bị lục tung, trong khi nhân viên an ninh, người giúp việc và một người con của ông Moise bị nhóm người chưa rõ danh tính trói tay.

Các nhà chức trách Haiti cho biết đã xác định được 28 nghi phạm, trong đó có 26 người Colombia, 2 người Mỹ. 2 nghi phạm người Mỹ khai rằng, họ chỉ là phiên dịch viên cho nhóm người Colombia và khẳng định mục đích của nhóm không phải là sát hại Tổng thống Moise mà chỉ bắt giữ ông theo lệnh của một thẩm phán điều tra.

Giữa lúc còn nhiều bí ẩn liên quan đến thủ phạm ám sát Tổng thống Moise, một số thân nhân của các nghi phạm cho biết, người thân của họ đã nhận được một lời đề nghị tham gia vào sứ mệnh bảo vệ yếu nhân chưa rõ danh tính. Trong số đó có Antonio Grosso Guarin, cựu thành viên một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Colombia chuyên ứng phó các vụ bắt giữ con tin và bảo vệ các yếu nhân và một cựu quân nhân khác có tên Duberney Capador. Những người này đã từ Colombia đến Haiti trong tháng 5 và tháng 6.

Truyền thông Colombia cũng dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, camera an ninh cho biết, thời điểm nhóm người Colombia đến dinh thự của Tổng thống Moise khoảng 2h30, nghĩa là khi ông đã bị ám sát. Tuy nhiên, những thông tin hiện chưa có kiểm chứng.

Nhóm sát thủ ám sát Tổng thống Haiti tại nhà riêng trong đêm