1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

ISW: Nga tổn thất nặng ở Ukraine và sẽ đối mặt với vấn đề nghiêm trọng

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) chỉ ra rằng, Nga sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí và vật tư cho cuộc xung đột với Ukraine và sẽ ngày càng phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài.

ISW: Nga tổn thất nặng ở Ukraine và sẽ đối mặt với vấn đề nghiêm trọng - 1

Đoàn xe thiết giáp của Nga bị Ukraine phá hủy (Ảnh minh họa: Skynews).

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định: "Nga có thể sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn trong việc sản xuất và mua sắm vật tư cần thiết cho các hoạt động của họ tại Ukraine, và Điện Kremlin có thể sẽ ngày càng phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài để đáp ứng nhu cầu vật tư của mình".

Các nhà phân tích lưu ý rằng, quân đội Nga phụ thuộc rất nhiều vào việc bổ sung vũ khí và thiết bị thời Liên Xô, đặc biệt là xe bọc thép, để duy trì đà tiến công của các hoạt động tác chiến tại Ukraine.

Báo cáo có đoạn: "Nga có thể sẽ phải huy động thêm nền kinh tế cũng như ngành công nghiệp quốc phòng của mình và đầu tư vào phát triển năng lực nếu quân đội Nga muốn duy trì nhịp độ hoạt động hiện tại trong trung hạn đến dài hạn khi họ cạn kiệt kho dự trữ hạn chế của Liên Xô, nhưng không rõ liệu ngành công nghiệp quốc phòng nước này có thể sản xuất đủ để bù đắp được mức tổn thất thiết bị cao mà lực lượng Moscow sẽ phải gánh chịu ở Ukraine hay không, ngay cả khi huy động thêm kinh tế".

ISW trước đây đã đánh giá rằng những nỗ lực mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng của Nga khó có thể bền vững trong trung hạn đến dài hạn do tình trạng thiếu hụt lao động dự kiến và tác động bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Người đứng đầu Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), Trung tướng Kirill Budanov, đã nhắc đến vai trò của Triều Tiên, đồng minh quân sự có ảnh hưởng nhất tới Nga.

Moscow và Bình Nhưỡng trước đó đều bác bỏ thông tin do phương Tây đưa ra. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố những cáo buộc nhằm vào Moscow và Bình Nhưỡng về hợp tác quân sự là "vô căn cứ và không có cơ sở". Nga cho biết Moscow đang xây dựng quan hệ với Triều Tiên trên cơ sở lợi ích chung.

Ông Budanov lưu ý rằng, việc cung cấp đạn pháo của Triều Tiên cho Nga có tác động trực tiếp và ngay lập tức đến động lực của cuộc chiến, với việc quân đội Ukraine cảm thấy nhịp độ hoạt động của Nga tăng lên chỉ trong vài ngày sau khi nhận được đạn pháo do Triều Tiên cung cấp.

Theo báo cáo, tính đến tháng 6, Triều Tiên đã cung cấp cho Nga 4,8 triệu quả đạn pháo.

Người đứng đầu GUR tuyên bố: "Sự hỗ trợ của Triều Tiên trước đây đã cho phép Nga duy trì lợi thế pháo binh đáng kể so với Ukraine và Moscow đã sử dụng những lợi thế này để hỗ trợ các cuộc tấn công liên tiếp nhằm ngăn chặn lực lượng Kiev có cơ hội giành lại thế chủ động".

ISW lưu ý, Nga gần đây đã tăng cường hợp tác quân sự với Triều Tiên, bằng chứng là chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tới Bình Nhưỡng vào ngày 13/9 và chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 6, khi ông Putin ký một thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Các chuyên gia cho biết quan hệ đối tác quân sự ngày càng sâu sắc của Nga với Triều Tiên tượng trưng cho mối quan hệ mà Nga muốn xây dựng với Iran, Trung Quốc và các đối tác mong muốn khác.

Báo cáo cho biết: "Nga có thể sẽ phải đối mặt với việc cắt giảm kho vũ khí và trang thiết bị của mình và sẽ cố gắng bù đắp cho sự thiếu hụt này trừ khi có thể lách các lệnh trừng phạt của phương Tây trên quy mô lớn và mở rộng đáng kể các tương tác với các đối tác nước ngoài để có đủ số lượng thiết bị quân sự, linh kiện và hàng hóa lưỡng dụng".

ISW: Nga tổn thất nặng ở Ukraine và sẽ đối mặt với vấn đề nghiêm trọng - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 15/9. Trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các mặt trận, kích thước càng lớn càng nóng bỏng với nhiều tâm chấn Siversk, Bakhmut, Toretsk, Pokrovsk. Các khu vực màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo của ISW ngày 15/9:

Thứ nhất, Nga được cho là đặt mục tiêu giành chiến thắng quyết định tại Ukraine vào năm 2026, trước khi những hạn chế về kinh tế và xây dựng lực lượng trong trung và dài hạn có thể bắt đầu làm suy yếu đáng kể khả năng duy trì các nỗ lực quân sự của họ tại Ukraine.

Thứ hai, Nga có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng trong việc sản xuất và mua sắm vật tư cần thiết cho các hoạt động của Nga tại Ukraine, và Điện Kremlin có thể sẽ ngày càng phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài để đáp ứng nhu cầu vật tư của mình.

Thứ ba, cố vấn của Tổng thống Ukraine Alexander Kamyshin tuyên bố vào ngày 15/9 rằng Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt đạn pháo 155mm.

Thứ tư, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Chechnya "Akhmat" Apti Alaudinov đã đẩy mạnh nỗ lực của Điện Kremlin nhằm trao đổi tù binh chiến tranh để đưa những người lính bị bắt trong khu vực Kursk về nước.

Thứ năm, Ukraine được cho là đã tiến vào quận Glushkovsky của vùng Kursk, trong khi Nga được cho là đã chiếm lại lãnh thổ trong khu vực này. Lực lượng Kiev tiếp tục các hoạt động tấn công dọc theo toàn bộ tuyến đầu ở vùng Kursk, còn lực lượng Moscow cũng phản công quyết liệt.

Thứ sáu, quân đội Nga đã có những bước tiến được xác nhận gần Svatovo, Seversk và Donetsk.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine