1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến sự Ukraine 15/9: Nga lật ngược thế cờ ở Kursk, cắt 7 lữ đoàn Kiev

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Quân Nga phản công từ 3 hướng, quyết tâm chia cắt đội hình Ukraine thành nhiều phần nhỏ ở phía bắc "vành móng ngựa" ở Kursk. Một khi những mũi này gặp nhau, họ sẽ bao vây đối phương một cách triệt để.

Chiến sự Ukraine 15/9: Nga lật ngược thế cờ ở Kursk, cắt 7 lữ đoàn Kiev - 1

Thương binh Ukraine được đồng đội chăm sóc (Ảnh minh họa: AFP).

Ukraine tháo chạy, Nga truy kích ở Chasov Yar

Kênh Military Summary đưa tin, chiến dịch phản công ở Kursk vẫn tiếp diễn, quân đội Nga (RFAF) đang ở Lyubimovka. Theo một số báo cáo, các khu định cư khác cũng đang bị họ tấn công tích cực.

Phía đông Sudzha, lực lượng Moscow cũng đã phản công tại Borki. Để ngăn chặn cuộc phản công của đối phương, quân đội Ukraine (AFU) đang can thiệp theo hướng Glushkova bằng một mũi đột kích mới. Hình ảnh định vị địa lý cho thấy lực lượng Kiev đang ở ngoại ô Obuchovka.

Trên bản đồ dưới đây, ta có thể thấy các cánh quân Nga đang tiến từ 3 phía Bắc, Đông và Tây, điều đó thể hiện rất rõ quyết tâm của họ là chia cắt đội hình Ukraine thành nhiều phần nhỏ ở phía bắc "vành móng ngựa" theo các đường nét đứt màu trắng. Một khi những mũi phản công này gặp nhau, RFAF sẽ bao vây truy quét đối phương một cách triệt để.

Chiến sự Ukraine 15/9: Nga lật ngược thế cờ ở Kursk, cắt 7 lữ đoàn Kiev - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kursk ngày 13/9. Trong đó, Kiev kiểm soát phần màu tím nhạt trong lãnh thổ Nga. Khu vực khoanh tròn vàng là nơi Kiev bất ngờ mở mũi tấn công mới và giành được kết quả nhất định, Moscow đang mở mũi tấn công thọc sườn rất nguy hiểm ở vòng tròn đỏ nhằm chia cắt đối phương (Ảnh: Liveuamap).

Phía bắc Chasov Yar, RFAF đã chiếm thêm các khu vực dọc theo kênh đào. Xa hơn về phía nam, gần Ivanivske, AFU cũng được cho là đang từ bỏ vị trí của họ ở phía đông kênh đào và rút lui đến các vị trí phòng thủ tốt hơn, theo một số blogger quân sự.

Tại Pokrovsk, lực lượng Kiev tại làng Ukrainsk đang trong tình trạng nguy cấp. Quân đội Nga đã tiến lên từ phía bắc và khu định cư hiện đã bị bao vây một phần. Theo các nhà quan sát quân sự Ukraine, RFAF đã chiếm được phần lớn ngôi làng.

Về phía Ugledar - Vodiane, lực lượng Moscow tiến về phía tây Vodiane và chiếm được khoảng một nửa khu phức hợp công nghiệp. Tiền tuyến vẫn diễn ra giao tranh ác liệt.

Chiến sự Ukraine 15/9: Nga lật ngược thế cờ ở Kursk, cắt 7 lữ đoàn Kiev - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Kursk ngày 14/9. Trong đó, lãnh thổ Nga màu tím và họ đã giành lại phần màu đỏ. Kiev chiếm giữ vùng màu vàng (Ảnh: MIlitary Summary).

Nga lật ngược thế cờ ở vùng Kursk, chia cắt 7 lữ đoàn Ukraine

Kênh Readovka cho biết, trong tuần qua, sự kiện chính mà mọi người đã chờ đợi từ lâu là cuộc phản công của Nga bắt đầu ở vùng Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/9 tuyên bố, trong 24 giờ qua, không quân Nga đã tấn công vào cứ điểm của 7 lữ đoàn AFU ở Kursk. Ngoài ra, họ  cũng tấn công lực lượng dự bị của 11 lữ đoàn ở vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Kiev đã mất hơn 13.100 quân ở mặt trận Kursk kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích.

Sau khi nhanh chóng chiếm lại 10 khu định cư ở quận Korenevsky trong hai ngày, RFAF tiếp tục tuân theo một kế hoạch dễ đọc nhưng hợp lý và quan trọng nhất là hiệu quả.

Điều này có nghĩa là đánh sập một cách triệt để hàng phòng ngự do lực lượng Kiev thiết lập ở các làng Pokrovsky, Tolstoy Lug và Lyubimovka, giành chỗ đứng vững chắc trên đường cao tốc Sudzha-Rylsk và buộc đối phương phải củng cố Sudzha một cách có phương pháp, từ đó có thể đẩy lùi AFU về bên kia biên giới.

Tất nhiên, Kiev sẽ không chịu khuất phục một cách dễ dàng, họ đã nghĩ ra một "con đường" mới cho mình bằng hình thức xâm nhập làng biên giới Novy Put đến quận Glushkovsky. Tuy vậy, những nỗ lực tiến sâu hơn từ đó đã bị cản trở bởi không quân và pháo binh Nga, nhưng AFU vẫn chưa từ bỏ ý đồ dù điều này không giúp họ giữ được Korenevo bằng bất kỳ cách nào.

Kế hoạch của quân đội Nga đang được thực hiện như thế nào và điều gì rất có thể sẽ xảy ra tiếp theo đang khiến Bộ chỉ huy AFU phải đau đầu tính toán cố thủ hay rút chạy.

Chiến sự Ukraine 15/9: Nga lật ngược thế cờ ở Kursk, cắt 7 lữ đoàn Kiev - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kursk ngày 14/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ đậm, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu hồng là nơi họ mới giành được (Ảnh: Readovka).

Theo kênh Rybar, chiến dịch phản công quy mô lớn của Nga ở Kursk đang tiếp diễn với việc bắt đầu các trận chiến giành Lyubimovka và phòng thủ Veseloye.

Lực lượng Moscow trong cuộc phản công đã tiến đến vùng ngoại ô Lyubimovka và Pokrovskoye. Đồng thời, AFU đang tấn công vào sườn của quân đội Nga nhằm làm chậm tốc độ.

Ở phía nam Quận Glushkovo, giao tranh đã diễn ra trong hơn một ngày ở vùng ngoại ô phía nam Veseloye, nơi các đội hình của AFU tiến lên sau khi vượt qua các chướng ngại vật trên biên giới vài ngày trước đó.

Sau khi chiếm được làng Novy Put, lực lượng Kiev đang sử dụng khu định cư này làm nơi tập kết và làm bàn đạp để các nhóm tấn công tiếp tục giao tranh xung quanh Veseloye.

Tại Quận Korenevo, các nhóm tấn công tiên phong của RFAF đã tiến đến vùng ngoại ô của Pokrovskoye và Lyubimovka, với các cuộc đụng độ diễn ra ở phía tây của Lyubimovka. AFU đang triển khai quân tiếp viện để làm chậm bước tiến của quân đội Nga.

Pháo binh và không quân hỗ trợ tích cực các đơn vị Moscow đang tiến lên, thường xuyên phá hủy các phương tiện hỗ trợ hỏa lực của AFU. Ví dụ, tại khu vực Daryino, không quân Nga đã phá hủy một khẩu pháo tự hành của đối phương tại một trận địa trong rừng.

Việc giành lại Lyubimovka sẽ tạo ra mối đe dọa đối với hệ thống chiến tuyến của AFU chạy qua Đường cao tốc 38K-030. Trong trường hợp này, nhóm lực lượng Kiev ở khu vực Korenevo có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.

Thông tin lan truyền về việc giành lại Daryino vẫn chưa được xác nhận, mặc dù với tốc độ tiến quân hiện tại, RFAF có thể sớm đến được vùng ngoại ô phía bắc của ngôi làng. Sông Snagost tạo ra một chướng ngại vật tự nhiên.

Tại Quận Sudzha, lực lượng Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công vào Borki: sau các cuộc không kích, các nhóm xung kích đã tiến vào làng và bắt đầu phá hủy các hỏa điểm của đối phương. Hiện tại, AFU đã bị đẩy ra khỏi các vị trí ít nhất là ở phía đông bắc của khu định cư. Hướng tiến công này của Nga cho thấy rằng Spalnoye lân cận đã nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Chiến sự Ukraine 15/9: Nga lật ngược thế cờ ở Kursk, cắt 7 lữ đoàn Kiev - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại vùng Kursk ngày 14/9. Trong đó, lãnh thổ Nga là phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phản công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành lại. Kiev tấn công theo mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công mạnh ở Pokrovsk - Kurakhovsky

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 14/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, vào thứ Bảy, 131 cuộc giao tranh đã diễn ra, trong đó đối phương tấn công nhiều nhất ở Pokrovsk và Kurakhovsk.

Báo cáo có đoạn: "Trong 24 giờ qua, đã xảy ra 131 cuộc giao tranh. Nga tiến hành 63 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 83 bom KAB. Ngoài ra, họ sử dụng 580 UAV và thực hiện hơn 3.300 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Vremovsky. Tại Orekhov, Nga đã phóng rocket không điều khiển vào các khu định cư Pyatikhatki và Lobkovo. Tại Dnieper, 8 cuộc tấn công của đối phương đều thất bại.

Nga đang tập trung nỗ lực chính vào Pokrovsk. Tại đây, trong ngày, họ tấn công 41 lần. AFU đã đẩy lùi 36 đợt tấn công, năm cuộc giao tranh khác vẫn đang diễn ra. Trong ngày qua, Moscow đã mất hơn 330 quân nhân tử trận và bị thương cùng nhiều vũ khí - phương tiện chiến đấu, kho tàng bị phá hủy hoặc hư hỏng, báo cáo viết.

Bên cạnh đó, quân phòng thủ đã đẩy lùi 39 đợt tấn công của đối phương theo hướng Kurakhovsky. Nga đã cố gắng tiến gần Selidovo, Ukrainskaya, Krasnogorovka, Dolinovka, Zhelanoy Vtoroy, Georgievka, Konstantinovka, Katerinovka và Zhelanoy Pervyy. Trận chiến gần Katerinovka vẫn tiếp diễn. Tình hình đang được kiểm soát, Bộ Tổng tham mưu cho hay.

Năm cựu bộ trưởng quốc phòng Anh yêu cầu cho phép Kiev tấn công Nga

The Sunday Times  đưa tin, năm cựu bộ trưởng quốc phòng Anh gồm Grant Shapps, Ben Wallace, Gavin Williamson, Penny Mordaunt, Liam Fox và một cựu Thủ tướng Boris Johnson đã kêu gọi Thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow để tấn công Nga, ngay cả khi không có sự hỗ trợ của Mỹ. 

Các cựu quan chức này cảnh báo Thủ tướng Starmer rằng, bất kỳ sự chậm trễ nào nữa sẽ khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin trở nên táo bạo hơn.

Ông Wallace cho biết nếu không hành động ngay bây giờ, Anh sẽ "xoa dịu" Điện Kremlin, trong khi ông Williamson gọi đó là "sự vi phạm nghĩa vụ" và cựu Thủ tướng Boris Johnson nói thêm: "Không có lý do gì để trì hoãn".

Thủ tướng Anh Starmer đã bay đến Washington để hội đàm với Tổng thống Biden vào thứ Sáu 13/9 để thảo luận về yêu cầu xin phép sử dụng tên lửa do Anh sản xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Những người trong cuộc của các nhà báo Anh cho biết các cuộc thảo luận kéo dài 90 phút tại Nhà Trắng "rất cởi mở" về "những lựa chọn mà chúng ta phải đối mặt".

Nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhóm của ông đã nói rõ rằng họ muốn đợi cho đến khi nhà lãnh đạo Zelensky trình bày "kế hoạch chiến thắng" của mình.

Chiến sự Ukraine 15/9: Nga lật ngược thế cờ ở Kursk, cắt 7 lữ đoàn Kiev - 6

Nga thu được một quả tên lửa Storm Shadow còn tương đối nguyên vẹn (Ảnh: Eurasiantimes).

Ông Zelensky kêu gọi Mỹ không trì hoãn viện trợ đã hứa

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 14/9, Tổng thống Ukraine  Zelensky kêu gọi Mỹ thực hiện các thỏa thuận về nguồn cung cấp viện trợ quân sự mà không chậm trễ.

Ông nói: "Tôi đã có cuộc họp với một phái đoàn gồm các nghị sĩ Mỹ. Điều quan trọng ở mọi cấp là phải thông báo đầy đủ cho các đối tác về nhu cầu của chúng tôi, về lập trường của chúng tôi... Điều quan trọng là mọi người, đặc biệt là các quốc gia như Mỹ, phải thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi một cách thực sự nhanh chóng. Điều này phải được cảm nhận ở tiền tuyến. Mọi sự chậm trễ trong các gói viện trợ quân sự đều có hậu quả tiêu cực ở tiền tuyến. Mọi nguồn cung cấp thực sự kịp thời và nhanh chóng đều có tác động tích cực".

"Tôi đã thông báo cho các nghị sĩ về tình hình hiện tại và triển vọng. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho các cuộc họp tại Mỹ", nhà lãnh đạo cho biết thêm.

Sau đó ông công bố một video về cuộc họp với các nghị sĩ và tuyên bố: "Tôi đã nói rằng trong tương lai gần, tôi sẽ đích thân trình bày một kế hoạch cho chiến thắng với (Tổng thống Mỹ) Joe Biden và các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa và Dân chủ".

Kiev cần MiG-29 của Ba Lan

Interfax-Ukraine đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha trong một cuộc thảo luận trong khuôn khổ cuộc họp lần thứ 20 của Chiến lược Châu Âu Yalta (YES) tuyên bố, Kiev cần tiêm kích MiG-29 của Ba Lan, nhưng để thực hiện việc chuyển giao, họ cần sự giúp đỡ từ các đối tác trong vấn đề tuần tra không phận Ba Lan.

Ông Sybiha nói: "Chúng tôi hiểu rõ các đối tác của mình có gì và cần giải pháp nào cho vấn đề này. Tôi rất vui khi (Ngoại trưởng Ba Lan) Radyk Sikorski ở đây với chúng tôi. Cụ thể, chúng tôi cần những chiếc MiG mà các bạn có. Và để có thể cung cấp MiG, cần phải tăng cường năng lực, đặc biệt là EU, để tuần tra không phận trên Ba Lan... Chúng tôi rất hy vọng rằng các đối tác của chúng tôi sẽ tuân thủ logic mở các cụm đàm phán song song, chứ không phải từng cụm riêng rẽ. Chính xác là song song. Chúng tôi rất trông đợi vào sự hỗ trợ của các đồng minh EU của mình".

Chiến sự Ukraine 15/9: Nga lật ngược thế cờ ở Kursk, cắt 7 lữ đoàn Kiev - 7

Tiêm kích MiG-29 Ukraine (Ảnh: Telegram).

Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của việc hỗ trợ Kiev trong lĩnh vực năng lượng vào trước thềm "mùa đông khó khăn": "Những quyết định sẽ được đưa ra hôm nay sẽ giúp chúng tôi giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể xảy ra".

Ông cho biết, Kiev mong đợi những quyết định quan trọng sẽ được đưa ra trong thời gian Ba Lan giữ chức chủ tịch EU từ ngày 1/1/2025.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước cho biết họ đã thảo luận về tiến độ thành lập cái gọi là Quân đoàn Ukraine trên lãnh thổ Ba Lan. Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine, việc thành lập đơn vị trên được mô tả trong thỏa thuận an ninh song phương, đòi hỏi "các bước thực tế có liên quan theo định hướng của Bộ Quốc phòng".

Theo The Sunday Times, Interfax-Ukraine, Ukrainska Pravda, Rybar, Military Summary, Readovka
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine